Tại trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh

Bài: Scorpiot - Ảnh: TN,
Chia sẻ

Các thương hiệu thời trang lớn như HM còn chưa giảm giá. Ngược lại, các cửa hàng đã giảm giá Black Friday nhưng vẫn cảnh bán hàng vắng tanh khách.

Năm nay, Black Friday rơi vào ngày 29/11, ngày cuối cùng của tháng. Có lẽ vì thế mà ngày lễ mua sắm lớn nhất năm trở nên muộn và thưa thớt hơn mọi năm. 

Vào thời điểm này, ghi nhận tại Trung tâm thương mại Time City, sức mua của người tiêu dùng còn ít. Có rất nhiều cửa hàng giảm giá mạnh, chạy đà chương trình Black Friday từ sớm nhưng vẫn không kéo được người tiêu dùng. Hầu hết các cửa hàng đều đang chịu cảnh vắng tanh khách.

Thương hiệu The Blues mặc dù đã diễn ra chương trình giảm giá 50% các sản phẩm và đồng giá với một số mặt hàng nhưng vẫn chịu cảnh vắng tanh khách. Theo quan sát, số lượng người vào mua khá thưa thớt và đìu hiu.

Bên trong gian hàng của Canifa khá thưa thớt khách mặc dù chương trình giảm giá được đánh giá là khá lớn.

Tại Trung tâm thương mại Time City, rất nhiều thương hiệu khác cũng đồng loạt giảm giá mạnh. Có thể kể tới như Cardino giảm giá tới 50% sản phẩm, đồng giá 39k, 99k cho một số mặt hàng. Giovanni giảm 35% toàn bộ sản phẩm. Thương hiệu thời trang Lining giảm từ 25% tới 50% toàn bộ sản phẩm. Adidas giảm giá từ 15% tới 50% sản phẩm. Aldo giảm giá 30% toàn bộ sản phẩm. Thương hiệu G2000 đồng giá từ 199k tới 1699k các sản phẩm.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 4.

Cardino giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm và đồng giá 39k, 99k cho một số mặt hàng.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 5.

Giovanni, thương hiệu thời trang nam cao cấp giảm tới 35% toàn bộ sản phẩm nhưng cũng chịu chung cảnh vắng khách.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 6.

Thương hiệu đồ thể thao Lining đã diễn ra chương trình giảm giá từ 25% tới 50% toàn bộ sản phẩm.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 7.

Adidas với chương trình Black Friday giảm giá từ 15% tới 50% toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 8.

Aldo cũng không kém cạnh, giảm 30% toàn bộ cửa hàng.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 9.

G2000 thì bán đồng giá các sản phẩm.

Cùng chịu chung cảnh còn có các thương hiệu thời trang lớn như Elise, Em Pro, Lemino, Bata, Nine West, Gen Việt. Mặc dù mức giảm lớn nhưng cũng chưa ghi nhận sức mua tăng từ khách hàng.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 10.

Elise giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 11.

Em Pro tương tự.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 12.

Lemino, thương hiệu túi cao cấp chơi lớn khi giảm giá 80% các sản phẩm nhưng cũng phải chịu cảnh vắng tanh.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 13.

Bata giảm giá 50% các sản phẩm.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 14.

Gen Việt các sản phẩm được giảm giá 60%.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 15.

Hay Nine West là 40%.

Tại Trung tâm thương mại lớn, Black Friday chưa ghé thăm khi hàng loạt cửa hàng vẫn trong tình trạng vắng tanh khách - Ảnh 16.

Những thương hiệu lớn tại Trung tâm thương mại đang ghi nhận tình trạng thưa khách khi đã bắt đầu chạy chương trình giảm giá.

Có vẻ như sau ngày hội mua sắm độc thân 11/11, người tiêu dùng Việt còn chưa thực sự hào hứng cho một cuộc đua mua sắm tiếp theo mang tên Black Friday. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, càng gần đến ngày Black Friday, mức giảm giá từ các cửa hàng có thể sẽ tăng đến kịch trần hứa hẹn sự bùng nổ mua sắm  lớn từ người tiêu dùng.

Chia sẻ