Tại sao người ta vẽ mắt lên mông bò?

Linh Lan,
Chia sẻ

Phương pháp lạ lùng này có thể giải quyết mối lo muôn thuở của người nông dân và vô cùng hữu ích trong việc bảo tồn động vật hoang dã.

Các nhà khoa học Australia đã phát minh ra một phương thức đơn giản đến lạ lùng để ngăn sư tử tấn công bò là vẽ một cặp mắt lên mông chúng. Và kỳ lạ hơn, mục đích chính của biện pháp này không phải để bảo vệ gia súc mà để bảo vệ sư tử khỏi sự trả đũa của con người.

Sư tử châu Phi đã trở thành loài động vật đang bị đe dọa được ghi trong sách đỏ thế giới với số lượng cá thể ước tính khoảng 23.000 đến 39.000 con và đang suy giảm nhanh chóng. 

Tiến sĩ, nhà bảo tồn sinh vật học Neil Jordan cho biết: “Khi diện tích các khu bảo tồn ngày càng thu hẹp, lãnh thổ săn mồi của sư tử lấn dần sang phạm vi sinh sống của con người. Khi sư tử tấn công gia súc, tính mạng chúng sẽ bị đe dọa bởi sự tự vệ và trả đũa của con người".
 
Vẽ mắt lên mông bò giúp bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của sư tử.

Để giúp con người, gia súc và sư tử cùng tồn tại trong hòa bình, Jordan đã đưa ra một ý tưởng với chi phí thấp có khả năng sẽ ngăn chặn những cuộc tấn công và trả đũa. Việc vẽ cặp mắt dữ tợn lên mông bò khiến sư tử lầm tưởng rằng chúng đã bị phát hiện và từ bỏ cuộc săn. 

Ví dụ, những người đốn củi từ Ấn Độ từ xa xưa đã có phương pháp đánh lừa hổ trong rừng bằng cách đeo mặt nạ phía sau đầu. Ngoài ra, loài bướm có hoa văn hình con mắt trên cánh cũng có tác dụng đánh lạc hướng chim săn mồi.

Tiến sĩ Jordan đã đưa ra ý tưởng vẽ mắt trên mông gia súc khi xem một chương trình thế giới động vật, cảnh sư tử tấn công một con linh dương. Sư tử từ từ tiến đến gần con mồi một cách im lặng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Khi thời cơ đến, chúng sẽ nhảy chồm vào tấn công con mồi. Nhưng ông nhận ra khi đã bị linh dương nhìn thấy, sư tử lại từ bỏ cuộc săn.
 
Khi nhìn thầy con mắt, sư tử nghĩ chúng đã bị phát hiện nên từ bỏ con mồi.

Năm ngoái, Jordan đã hợp tác với Hội bảo tồn động vật ăn thịt Botswana để thực nghiệm ý tưởng trên được ông đặt tên là iCow. Các nhà khoa học vẽ hình cặp mắt lên mông một phần ba số bò của đàn gồm 62 con và đếm số gia súc mỗi đêm. Sau 10 tuần, kết quả khá khả quan. 3 con bò không được sơn bị sư tử ăn thịt, không có con bò nào được vẽ mắt bị tấn công. Tuy nhiên, quy mô thực nghiệm khá nhỏ nên khó có thể xác định iCow có thực sự hiệu quả hay không.

Hiện tại, các nhà bảo tồn ở Botswana, Australia vẫn đang tiếp tục cuộc nghiên cứu. Họ dự tính sẽ tiến hành cuộc thực nghiệm quy mô lớn hơn với mức kinh phí 8.000 USD bằng cách gây quỹ cộng đồng trên trang Experiment.com. 

Trong lần thực nghiệm này, ông sẽ gắn đặt 10 máy quay quanh chuồng bò, 1 máy quay định vị GPS gắn trên cổ một con sư tử. Nhóm của ông sẽ vẽ mắt lên một nửa đàn bò 60 con và theo dõi chúng.

Nếu dự án iCow được chứng minh là hiệu quả trong việc bảo vệ gia súc khỏi sự tấn công của sư tử, nó sẽ không chỉ mang lại cuộc sống bình yên cho người dân sống gần khu vực hoang dã mà còn góp phần bảo tồn một loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ