Tai nạn hy hữu không ngờ: Người phụ nữ 60 tuổi tử vong chỉ vì một chiếc ống hút ai cũng dùng hàng ngày

L.T,
Chia sẻ

Không ngờ một chiếc ống hút cũng có thể trở thành "hung thủ giết người" như vậy.

Trong năm vừa qua, ngày càng nhiều thành phố, tập đoàn và cả quốc gia đã công bố lệnh cấm ống hút nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa sử dụng một lần. Starbucks là một trong những chuỗi cửa hàng lớn đầu tiên cam kết sẽ loại bỏ ống hút nhựa khỏi tất cả 28.000 cửa hàng của họ. McDonald cũng đã nhanh chóng đưa ra cam kết tương tự ở các chi nhánh của họ tại Vương quốc Anh và Ireland. Một số hãng hàng không, khách sạn, tàu du lịch và thậm chí các công viên giải trí của Disney cũng đã chuyển sang các giải pháp thân thiện với môi trường hơn. 

Nhiều cá nhân cũng đã hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng ống hút làm từ chất liệu thiên nhiên hoặc làm từ kim loại. Không ngờ, một chiếc ống hút cũng có thể trở thành "hung thủ giết người" như thế này.

ong-hut-1

Chiếc ống hút trở thành thủ phạm giết người trong tình huống bất ngờ.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, bà Elena Struthers-Gardner, 60 tuổi, sống tại Broadstone ở Poole, Dorset (Anh) đột ngột tử vong tại nhà riêng trong tình trạng bị chiếc ống hút kim loại đâm xuyên qua mặt. Sau nhiều tháng điều tra, các nhà chức trách mới đưa ra kết luận chính thức, hung thủ chính là... chiếc ống hút.

ong-hut-2

Theo tờ The Telegraph, bà Elena đang dùng ống hút uống nước thì bị ngã gục trong nhà bếp. Bà bị ngã về phía trước nên ống hút kim loại dài khoảng 25cm đã đâm thẳng qua mắt trái, xuyên qua não. Người bạn đời của bà Elena, Mandy Struthers-Gardner, là người đã phát hiện ra nạn nhân. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Các nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng đưa bà Elena đến Bệnh viện Đa khoa Southampton nhưng bác sĩ chuẩn đoán bà đã tử vong do chấn thương sọ não. 

ong-hut-3

Nạn nhân Elena Struthers-Gardner (phải) cùng người bạn đời của mình - bà Mandy.

Bà Mandy cũng cho biết bạn đời của mình gặp khó khăn trong việc di chuyển sau một tai nạn cưỡi ngựa lúc bà mới ở độ tuổi đôi mươi. Chấn thương cột sống khiến bà Elena thỉnh thoảng bị ngã quỵ bất ngờ. 

Qua vụ việc của bà Elena, các nhà chức trách cũng đưa ra lời khuyên cho mọi người khi sử dụng ống hút. "Rõ ràng mọi người cần hết sức cẩn thận khi sử dụng những ống hút kim loại như thế này. Mọi thứ đều không lường trước được, nếu bị vấp ngã thì chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra. Đặc biệt là với những đứa trẻ, đi đứng không cẩn thận, dễ vấp ngã".

(Nguồn: vice)

Chia sẻ