Tác hại khôn lường khi cho con mặc quần áo không rõ nguồn gốc

A.D,
Chia sẻ

Mặc quần áo không rõ nguồn gốc, nhất là khi tiếp xúc với làn da nhạy cảm của trẻ em có thể dẫn tới dị ứng, viêm nhiễm, mẩn ngứa, lâu dài có thể gây ra nhiều mầm bệnh nguy hiểm, thậm chí dẫn tới vô sinh hoặc dậy thì sớm.

Nguy cơ dậy thì sớm, vô sinh tiềm ẩn

Chị Lam (mẹ của hai bé 7 tháng tuổi và 5 tuổi) thường xuyên phải bôi thuốc dị ứng cho con gái lớn mỗi khi cho con mặc quần áo mới, dù là mua ở chợ hay ở siêu thị lớn. Chị cho con đi khám bác sĩ da liễu thì được biết, do cơ địa bé dễ bị kích ứng da nên khi tiếp xúc với quần áo mới, nhất là chất vải không an toàn thì dễ khiến làn da nhạy cảm bị kích ứng, gây mẩn đỏ.

Năm 2013, 85 mẫu quần áo trẻ em do Trung Quốc sản xuất được các chuyên gia của tổ chức Hòa Bình xanh (GreenPeace ) đem đi kiểm nghiệm thì phát hiện ra trong vải có chứa các chất độc hại như NPE (một chất làm rối loạn và phá hủy hormone, gây vô sinh), antimony (một trong những nguyên tố hóa học dùng trong sản xuất đạn dược), và Phthalates (chất làm mềm nhựa, dễ dàng phai ra, xâm nhập vào cơ thể, gây rối loạn nội tiết tố ở nữ, khiến bé gái dậy thì sớm và có tính kháng nội tiết sinh dục nam, gây rối loạn hormone).

Tuy nhiên, hàng thời trang của Trung Quốc vẫn tràn ngập và phủ khắp trên thị trường Việt Nam.

Tràn lan quần áo trẻ em giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hiện nay, trên thị trường nội địa không khó để tìm mua một bộ quần áo trẻ em với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Từ chợ đầu mối, chợ cóc, vỉa hè, xe đẩy bán rong hay thậm chí là các cửa hàng thời trang, bạn có thể dễ dàng tìm mua một bộ quần áo cho con, với đầy đủ mẫu mã, đa dạng về chủng loại, màu sắc và kích cỡ.

Chị Mai, chủ một kiot quần áo trẻ em ở Quận 3, cho biết: "Ưu điểm của hàng quần áo này là rẻ, chỉ vài chục nghìn nên đánh trúng tâm lý của người mua là trẻ con nhanh lớn, không cần quá cầu kỳ chuyện mua đồ đắt tiền làm gì cho hoang phí!". Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ, chị Mai không ngần ngại chia sẻ "hàng nhà mình nhập ở chợ đầu mối, chủ yếu là hàng Trung Quốc".

Khảo sát nhanh tại một số cửa hàng quần áo trẻ em uy tín tại Quận 5, phóng viên quan sát thấy tại những cửa hàng này, người tiêu dùng có thể tha hồ chọn lựa quần áo gán mác của những thương hiệu đình đám thế giới nhưng giá chỉ trên dưới 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, khách hàng không mấy quan tâm đến nhãn hiệu, điều họ quan tâm là giá cả, kích thước, sau đó dùng tay sờ vào xem chất vải có mềm mại, dễ chịu hay không.

Có thể thấy, rất nhiều chủ hàng đã lợi dụng tâm lý mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để rao bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và đáng lo ngại hơn cả là bản thân người mua hàng cũng không mấy quan tâm đến thực trạng trên.

Tại một cửa hàng tại chợ Tân Bình, chị My mua cho con gái 7 tuổi bộ quần áo không rõ xuất xứ. Chị cho biết, "tôi vẫn thường mua đồ cho con ở đây và thấy khá hài lòng. Cũng đôi khi mua về thấy quần áo đổ màu, nhưng giờ quần áo nhuộm màu đều thế cả, giặt vài lần là hết, không vấn đề gì".

Một bà mẹ khác mua hàng ở siêu thị thì cẩn thận hơn, chị cho rằng quần áo của con nhỏ thì đắt một tí nhưng an toàn thì vẫn nên đầu tư, vì con chị da dễ bị kích ứng. Tuy nhiên, vào siêu thị hay các hệ thống cửa hàng thời trang có thương hiệu, không ít lần chị vẫn mua phải hàng kém chất lượng.

Giải pháp nào cho người tiêu dùng?

Chị Yến, khách hàng tại một Trung tâm thương mại ở TP HCM cho biết, bản thân chị khi mua quần áo cho con khá kỹ tính, chị thường tìm hiểu thật kỹ các thông tin về các thương hiệu thời trang, và thường tin dùng hàng nội địa, đặc biệt là các nhãn hiệu lâu đời, được nhiều thế hệ tin dùng như YF (gần 20 năm). "Tôi chỉ tin dùng các sản phẩm của YF bởi họ quan tâm đến chất lượng vải, không chỉ đẹp mà còn an toàn cho làn da của bé. Các thiết kế của YF thường hướng đến kiểu dáng đẹp, thẩm mỹ, màu sắc bắt mắt, giá thành lại phải chăng, chỉ từ 150 – 250 nghìn đồng một sản phẩm".

Phỏng vấn một nhân viên bán hàng quần áo tại Aeon Tân Phú, chị cho biết :"YF với kinh nghiệm gần 20 năm sản xuất hàng thời trang trẻ em là địa chỉ uy tín hàng đầu quan tâm đến chất lượng mặc của trẻ em Việt Nam. Hiện YF đã kết hợp và xây dựng một mạng lưới rộng khắp với hơn 200 đại lý lớn, siêu thị và các shop thời trang nhỏ lẻ".

Tác hại khôn lường khi cho con mặc quần áo không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

YF với kinh nghiệm gần 20 năm sản xuất hàng thời trang trẻ em là địa chỉ uy tín hàng đầu về chất lượng mặc của trẻ em Việt Nam

Các dòng sản phẩm hiện có tại YF bao gồm: YF bướm với thiết kế đơn giản, chất liệu Jean, cotton, Kaki, dành cho bé đi học, sinh hoạt, dạo phố. YF thun sử dụng chất liệu thun co giãn, thấm hút, mềm và mát, dành cho bé đi chơi dã ngoại, hoạt động ngoài trời. Hai dòng này giá trung bình từ 150 - 250 nghìn đồng. Dòng YF A thiết kế phá cách, độc đáo. Thuộc dòng sản phẩm cao cấp, sang trọng. Phối hợp nhiều chất liệu cao cấp với những hoạ tiết được in, thêu, may đắp độc đáo. Dòng này dành cho bé đi dạ tiệc sang trọng, nhẹ nhàng, trang nhã.

Tạm kết

So với các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường hiện nay, các sản phẩm của các nhãn hàng uy tín, chất lượng rất khó cạnh tranh do giá thành cao hơn. Tuy nhiên, là những người mẹ thông thái, các bà nội trợ cần là người tiêu dùng thông minh để tỉnh táo nhận ra rằng, chất lượng thường đi đôi với giá thành.

Để có được sản phẩm với chất vải an toàn cho bé, bạn cần chọn mua ở những thương hiệu lớn, lâu đời, được nhiều thế hệ tin dùng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm định an toàn để đảm bảo sức khỏe con yêu của bạn.

Chia sẻ