Tã dán Caryn mới: Ông bà vui khỏe, con cháu an tâm

A.D,
Chia sẻ

Tuổi già đem lại nhiều bất lợi, nhất là vấn đề sức khỏe. Có những người may mắn vẫn còn khả năng tự chăm sóc bản thân nhưng có những người mất khả năng đi lại, vận động. Lúc này, sự chăm sóc quan tâm một cách đầy đủ và khoa học của con cháu là chìa khóa vàng đem lại niềm vui cho họ ở tuổi xế chiều.

 

Tã dán Caryn mới: Ông bà vui khỏe, con cháu an tâm - Ảnh 1.

Từ chuyện vệ sinh cá nhân tới những chia sẻ tích cực trong đời sống hàng ngày, quá trình chăm sóc người lớn tuổi hạn chế khả năng vận động đòi hỏi người chăm sóc phải tâm lý và có một số kỹ năng nhất định.

Đối với người già bị hạn chế khả năng đi lại, việc cô đơn, ít được trò chuyện với con cháu và tâm lý không còn khả năng tự chủ trong đời sống hàng ngày dễ khiến họ không được sống vui, sống khoẻ. Có nhiều nguyên nhân khiến người già mất dần khả năng đi lại, nhưng đa phần là do các cơn đột quỵ, tai biến mach máu não (bệnh thường xảy ra vào mùa hè và mùa đông) hoặc các tai nạn ngoài ý muốn.

Dù là lý do nào, điều khiến người chăm sóc lẫn người bệnh băn khoăn, đó là vấn đề vệ sinh cá nhân và những cảm giác thiếu dễ chịu do người bệnh thường xuyên phải nằm 1 chỗ. Tuy vậy, cuộc sống hiện đại khiến con cái ngày càng bận rộn với công việc và không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức để thấu hiểu và chăm sóc bố mẹ bị hạn chế khả năng đi lại đúng cách.

Ví dụ, đối với người nằm liệt giường, cơ thể luôn mệt mỏi, nên người chăm sóc nên tắm rửa đầy đủ hàng ngày với loại dầu tắm không cần nước và sử dụng bọt biển để gội đầu. Việc làm sạch bộ phận sinh dục và hậu môn cũng rất cần được để ý. Các vết loét cũng là một vấn đề "đau đầu" khác của người bị hạn chế khả năng đi lại. Khi cơ thể người bệnh liên tục bị tì đè lên nệm giường thường hoặc giường y tế có thể gây ra vết loét nhỏ và sẽ hình thành nên vết loét lớn hơn. Các vùng dễ sinh ra các vết loét là ở chỏm xương cụt, mông, lưng, ngang vai và đầu. Để ngăn ngừa các vết loét, sau khi tắm hoặc làm sạch cơ thể, hãy giữ da khô, bôi bột hoặc kem dưỡng ẩm, dùng nệm chống loét hoặc chọn những sản phẩm chăm sóc bài tiết có độ thấm hút nhanh, bề mặt khô thoáng.

Bản thân nhiều người già có tâm lý "ngại nói ra" nên nhiều họ đành "nhịn", chỉ đến lúc không chịu được họ mới nhờ đến con cái hỗ trợ. Việc này dẫn đến việc mặc tã trong thời gian lâu mà không được thay, miếng tã ẩm ướt dễ gây hiện tượng da bị loét, hăm bí... Lâu ngày dẫn đến cảm giác mất tự tin, tinh thần không thoải mái, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vậy, giải pháp nào cho tình trạng này?

Người lớn tuổi dù có “trái tính” đến đâu nhưng đều bị thuyết phục bởi con cháu biết lắng nghe và nói chuyện ngọt ngào. Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi phải nghe một câu chuyện cứ lặp đi lặp lại của một người hay "nhớ nhớ quên quên", có thể khéo léo chuyển hướng bàn về những thay đổi xã hội hoặc chủ động kể những chuyện vui khác. Người già thường yêu thích trẻ con, bạn nên tạo cơ hội cho ông bà vui chơi với các cháu để họ không còn cảm giác cô đơn.

Về chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm không thể thiếu để hỗ trợ người già hạn chế khả năng đi lại chính là tã dán người lớn. Tuy nhiên giữa rất nhiều sản phẩm trên thị trường, chọn loại tã dán nào chất lượng cao, thấm hút tốt mà thoáng khí không phải là điều dễ dàng.

Từ lâu nay, cụm từ “Made in Japan” đã ăn sâu vào tâm trí của không ít người Việt Nam bởi sự toàn diện trong tính năng và uy tín về chất lượng. Đặc biệt, tại Nhật Bản đất nước có tỉ lệ dân số già cao, tã dán người lớn đã được nghiên cứu và phát triển đến mức độ rất tối ưu. Học hỏi công nghệ sản xuất tã giấy từ nhãn hiệu tã dán hàng đầu Nhật Bản - Lifree, Caryn luôn coi trọng sự cần thiết của việc liên tục nâng cao chất lượng các sản phẩm chăm sóc vệ sinh giúp người lớn tuổi chủ động kiểm soát vấn đề bài tiết. Mới đây, nhãn hàng đã ứng dụng công nghệ cải tiến mới nhất tạo ra dòng sản phẩm tã dán siêu thấm ưu việt dành cho người hạn chế khả năng đi lại.

Tã dán Caryn mới: Ông bà vui khỏe, con cháu an tâm - Ảnh 2.

Tã dán Caryn có 3 kích cỡ: M, M-L, XL dễ dàng lựa chọn dựa trên vòng hông, cân nặng của người dùng. Ảnh: Caryn

Thấu hiểu việc người lớn tuổi hạn chế khả năng vận động thường bị cảm giác nóng bí khi sử dụng tã dán cả ngày, tã dán Caryn siêu thấm mới mỏng nhẹ hơn, nhờ đó, thoáng khí hơn mà vẫn siêu thấm hút nhờ tăng cường hạt siêu thấm (SAP*) khi dùng cả ngày. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ tã dán Nhật Bản, hệ rãnh thấm siêu tốc trong lõi bông giúp nhanh chóng dẫn thấm chất lỏng thấm sâu, dàn đều, kết hợp cùng vách chống trào kép mang lại hiệu quả chống trào 4 chiều, đem lại cảm giác dễ chịu cho người dùng, xóa tan lo lắng về tràn tã.

Đặc biệt Tã dán Caryn còn có hiển thị độ ẩm ướt trên màng đáy báo hiệu thời gian thay tã. Đây là một điểm vượt trội chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc đến nhu cầu của người tiêu dùng. Từ chức năng này người chăm sóc sẽ dễ dàng nhận biết thời điểm nên thay miếng tã mới khi phần mực chỉ thị trên màng đáy mờ dần đi.

Khi vấn đề vệ sinh sức khỏe của cha, mẹ, ông, bà được đảm bảo sẽ tạo sự yên tâm cho lớp trẻ làm việc, cống hiến. Đây cũng là chất xúc tác giúp các thế hệ trong gia đình gắn kết, hạnh phúc hơn.

* Hạt siêu thấm SAP (Super Absorbent Polymer) là một loại polymer có khả năng hấp thụ và giữ một lượng chất lỏng lên tới 400 lần so với trọng lượng của chính nó, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất tã bỉm; an toàn với sức khỏe.

Chia sẻ