Dù đã sinh con, có thai một hoặc nhiều lần trước đó nhưng sau đó không thể thụ thai tiếp tục được nữa thì được gọi là vô sinh thứ phát.
(aFamily.vn) - Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển sẽ cho cha mẹ có cơ hội “mục sở thị” những khoảnh khắc lớn lên diệu kỳ của thai nhi trong bụng mẹ
Mặc dù qua thăm khám hiếm muộn, nhiều cặp vợ chồng có thể biết chính xác nguyên vô sinh xuất phát từ phía nào. Song nhiều người chồng vẫn quy chụp, đổ mọi tội lỗi lên vai người phụ nữ.
Cưới được gần 2 năm, có quan hệ tình dục bình thường, không sử dụng biện pháp ngừa thai nào mà vẫn chưa có thai thì có thể nói là các bạn đang bị hiếm muộn.
Từ thời cổ đại, khi các biện pháp tránh thai hiện đại chưa phát triển, con người đã biết tránh thai theo nhiều cách rất lạ. Tuy nhiên, không phải biện pháp nào cũng có hiệu quả cao.
Các "sáng kiến" như đứng dậy, nhảy dây sau khi "yêu", vắt chanh vào vùng kín, rửa vùng kín bằng soda... như nhiều người vẫn truyền tai nhau đều không phải là cách tránh thai.
Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân hiếm muộn, vô sinh tăng cao rõ rệt. Không còn lựa chọn nào khác, nhiều cặp vợ chồng chấp nhận việc thụ thai theo cách cho tinh trùng trực tiếp.
(aFamily.vn) - Bổ sung axit folic không chỉ có tác dụng ngăn ngừa những dị tật bẩm sinh ở thai nhi mà còn giúp cải thiện hành vi của trẻ trong giai đoạn tập đi.
Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và có thể dẫn tới vô sinh nữ là do không có sự rụng trứng.
Quan hệ tình dục nhiều lần mỗi đêm không phải là cách hay để tăng khả năng thụ thai vì mỗi lần như vậy, lượng tinh trùng của chồng bạn sẽ giảm đi về số lượng và chất lượng.