Clip của một cậu bé 8 tuổi đến từ Huế, có thể hát chuẩn 4 bài hát bằng 4 thứ tiếng Nhật, Hàn, Anh và Việt Nam đang làm nóng các trang mạng và khiến cư dân mạng thích thú.
Thói quen nói quá, nói khoác của đàn ông để “oai” một chút những tưởng là vô hại nhưng nhiều khi nó gây ra bao khó chịu và ấm ức cho những người vợ.
Mỗi chuyến đi từ Hà Nội lên Tây Bắc mùa này, hiếm tài xế nào kim lòng mà đi thẳng khi qua Mãn Đức. Nói quá một chút thế để khẳng định sự hấp dẫn của mía tím vùng này…
Nàng nói nhiều đến mức mẹ chồng ngạc nhiên: “Con không để miệng lên da non à?”.
Bị khàn tiếng, anh Đà cho rằng chỉ viêm họng thường nên tự mua thuốc về uống. Hai tháng vẫn không khỏi, đi khám, bác sĩ kết luận anh bị ung thư thanh quản, vĩnh viễn mất đi giọng nói.
Đó là những cô nàng nói quá nhiều, nghiện shopping và hay kể xấu các bạn gái khác...
Hạt dưa, bí, hướng dương... là những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, nếu khi ăn mà uống bia rượu, hút thuốc lá, nói quá nhiều sẽ rất dễ gây mất tiếng, khàn giọng.
Âm vực giọng nói của cha mẹ khi giao tiếp với con cái cũng rất quan trọng. Trẻ càng nhỏ, càng cần nói chậm, rõ ràng.
Báo chí và dư luận đã nói quá nhiều về truyện tranh “sex” và các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tuy nhiên, mức độ “sex” trá hình trong nhiều quyển truyện tranh đáng sợ hơn mọi người tưởng.
“ Nhà mình chỉ quen dùng hàng ngoại thôi cậu ạ. Ngay cả đến Cu Bi mới sinh cũng đã ưa dùng hàng ngoại rồi”. Nghe chồng ba hoa, Hạnh giận sôi người. Quần áo, tã lót của con, chị đều mua ở.... công ty dệt kim Hà Nội.
Nếu nói, tất cả những album tham gia vào thị trường trong thời gian gần đây đều là những nguyên liệu thô/ phô thì cũng là nói quá và nói sai. Nhưng một điều không thể không thấy là chính cái "thừa" hiện nay đã làm cho những album làm tốt vẫn không tạo được tiếng vang như nó đáng có.