Bệnh lậu là một trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ vì nó có thể có ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, gây khó khăn trong việc có con.
Một số bệnh tình dục có thể chữa được. Tuy nhiên, cũng có một vài bệnh tình dục không thể chữa lành hoàn toàn (bạn vẫn mang mầm bệnh dù không có biểu hiện bệnh)
Nhiễm khuẩn chlamydia ở người phụ nữ thường không có dấu hiệu rõ ràng và khi phát hiện thì bệnh đã nặng. Vì vậy, chị em đừng bỏ qua bất kì thay đổi nào của cơ thể vì nó có thể là dấu hiệu nhiễm khuẩn chlamydia.
Một nghiên cứu mới của Mỹ cho biết việc sử dụng xà phòng tắm để vệ sinh cá nhân có thể đặt bạn vào nguy cơ dễ mắc các bệnh tình dục hay nhiễm trùng, lây truyền qua đường tình dục cao hơn.
"Vùng kín" khỏe mạnh là dấu hiệu cho thấy một người phụ nữ không bị các bệnh ở đường sinh dục và sẽ có một cuộc sống tình dục bình thường, khả năng sinh sản tốt.
Cho dù không làm "chuyện ấy" trong thời gian dài hoặc thậm chí chưa từng có quan hệ tình dục, nhiều phụ nữ vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa hoặc một số bệnh tình dục.
Sự mất cân bằng bên trong "vùng kín" là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở người phụ nữ.
Trong số các đường lây nhiễm HIV năm 2012 thì lây truyền qua đường tình dục chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây là lần đầu tiên số người nhiễm HIV qua đường này cao hơn qua tiêm chích ma túy.
Nếu bệnh viêm vùng chậu (PID) “tấn công” chị em nhiều hơn một lần thì nó có thể tăng gấp đôi nguy cơ vô sinh, và tăng gấp bốn lần nguy cơ đau vùng chậu mãn tính.
Cho dù chưa hề có quan hệ tình dục, các chị em vẫn có nguy cơ nhiễm human papillomavirus (HPV) - một loại virus có khả năng gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.