Đến trưa ngày 19/6, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi), ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, đang nằm điều trị tại khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã dần hồi phục.
Nếu thấy các dấu hiệu này thường xuyên xảy ra trong thời gian dài thì rất có thể chị em sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai, thậm chí có thể dẫn tới vô sinh.
Nếu chủ động ăn uống đúng cách, chị em có thể phòng được bệnh lạc nội mạc tử cung hoặc giảm thiểu ảnh hưởng do bệnh gây ra.
Để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe sinh sản, phòng bệnh phụ khoa, chị em nên bỏ thói quen thức khuya và tập cho mình thói quen đi khám sức khỏe định kì 6 tháng/lần.
Những ngày "đèn đỏ" có thể khiến bạn khó chịu nhưng lại thực sự cần thiết cho sức khỏe vì nó có tác dụng thúc đẩy sự tái tạo máu, giảm tải tình trạng dư thừa sắt trong cơ thể.
Nếu mặc quần chip chữ T trong thời gian dài có thể khiến cho "vùng kín" luôn trong tình trạng ẩm ướt, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và gây ra nấm âm đạo.
Tâm trạng bất ổn, hay cáu giận có thể là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nội tiết ở nữ giới. Từ đó có thể gây ra tắc kinh, rối loạn kinh nguyệt và vô sinh ở nữ giới.
Chửa trong ổ bụng có thể là ở gan, mật, ruột... Tỉ lệ tử vong do mang thai trong ổ bụng lại cao gấp 7,7 lần so với chửa ở các vị trí khác ngoài tử cung.
Khi đi khám phụ khoa, nếu không dám nói tình trạng thật của mình cho bác sĩ thì tức là bạn đã bỏ qua cơ hội được chữa trị bệnh tốt nhất.
Không ít trường hợp vô sinh bắt nguồn từ chính những bệnh mà người phụ nữ gặp phải, ví dụ như đa nang buồng trứng, vô kinh, rối loạn phóng noãn, thiếu nội tiết tố nữ...