Họ là những người đẹp ít nhiều nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ, nhưng vì nhiều lẽ, đã vướng vào vòng lao lý. Không ít người đang chôn vùi tuổi thanh xuân và nhan sắc sau cánh cửa trại giam.
Trường hợp người mẫu bán dâm với giá 7.000 USD, thực tế cơ quan điều tra xác định người trực tiếp bán dâm chỉ nhận được 1.000 USD, 6.000 USD còn lại được chia đều cho nhiều tầng môi giới.
Khuôn mặt hốc hác, nước da sạm lại, đôi mắt thất thần, Mỹ Xuân nghẹn ngào kể về những ngã rẽ cuộc đời.
5 ngày sau khi lộ tẩy việc bán dâm cho các đại gia, những người đẹp giá “nghìn USD” đã bị xử lý hành chính và giao cho địa phương quản lý, giáo dục.
Trang Nhung đang tiến hành xác minh thông tin ai đã khai báo và tung tin mình bán dâm để luật sư riêng tiến hành các thủ tục khởi kiện.
Theo lời khai của “tú bà” Mỹ Xuân, còn một người đẹp bán dâm nổi tiếng với giá 8.000 USD/lần là T.N (Tên thật là N.T.N, SN 1986, từng đoạt giải Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp) nhưng không nằm trong cùng đường dây của Mỹ Xuân.
Tạo scandal bằng những bộ ảnh khoe da thịt, sắp xếp tham gia vào cuộc thi sắc đẹp miệt vườn... là chiêu nâng "đẳng cấp" các chân dài của tú ông, tú bà cầm đầu đường dây mại dâm nghìn đô.
Mỹ Xuân sẽ bị tước danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông vì tham gia vào đường dây mua bán dâm.
Căn hộ thuộc một chung cư khá sang trọng tại Quận 2, Tp.HCM. Hoa Hậu Nam Mê Kông 2009 viết trên facebook rằng đây là tổ ấm của riêng mình cô.
Không chỉ trực tiếp "phục vụ" các đại gia, hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân còn bị cho là tận dụng mối quen biết với giới người mẫu, diễn viên để môi giới mại dâm với giá 2.000-2.500 USD mỗi lần.