Sương mù dày đặc khiến 30 chiếc xe đâm liên hoàn, 18 người tử vong

Khánh Chi,
Chia sẻ

Lúc 7h50 sáng ngày 15/11/2017, một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn có tính chất nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo thông tin từ hiện trường, vụ tại nạn xảy ra trên đường cao tốc G63 đoạn 192-194km hướng từ Phụ Dương đi Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc). Do tình trạng sương mù dày đặc, 30 chiếc xe đã đâm liên tiếp vào nhau, trong đó 4 chiếc xe (gồm 2 xe khách, 1 xe chở hàng, 1 xe trộn bê tông) đã bốc cháy khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng, tắc nghẽn từ 3-4km.

Sương mù dày đặc khiến 30 chiếc xe đâm liên hoàn, 18 người tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa Phụ Dương đã cử 9 xe và 70 nhân viên đến hiện trường, tổng đội cứu hỏa tỉnh An Huy cử 9 xe 80 người, phân nhánh Bang Phụ cử 5 xe 30 người đến cứu viện hiện trường. Đến 10h38 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, đến 11h, hiện trường đã được khống chế và có 17 người được cứu thoát.

Sương mù dày đặc khiến 30 chiếc xe đâm liên hoàn, 18 người tử vong - Ảnh 2.

Sương mù dày đặc khiến 30 chiếc xe đâm liên hoàn, 18 người tử vong - Ảnh 3.

Theo thông tin mới nhất từ trang The cover, vụ tai nạn xe hơi này đã khiến 18 người tử vong và 20 người bị thương (trong đó có 11 người bị thương nặng) hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hỏa vẫn đang hoàn tất công việc tại hiện trường, phía cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra sự việc và thống kê con số thiệt hại cụ thể do vụ tai nạn gây ra.

Sương mù dày đặc khiến 30 chiếc xe đâm liên hoàn, 18 người tử vong - Ảnh 4.

Có 17 người được cứu khỏi hiện trường, 18 người tử vong và 20 người bị thương

Nguồn: ifeng

Chia sẻ