Sững sờ cảnh người đàn ông trình diễn lái xe bằng chân trên đường Hà Nội

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Dân mạng không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh người đàn ông dùng chân điều khiển xe ô tô trên đường phố ở Hà Nội.

Thót tim với màn biểu diễn của "anh hùng xa lộ"

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip dài hơn hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông vê chiếc vô lăng xe hơi hoàn toàn bằng chân khi đang di chuyển trên đường phố với tốc độ khá cao. Clip được ghi lại trên đường Cát Linh qua Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Điều đáng nói là thời điểm người này điều khiển xe bằng chân có khá nhiều phương tiện cùng tham gia giao thông trên đường.

Sững sờ cảnh người đàn ông trình diễn lái xe bằng chân trên đường Hà Nội
Người đàn ông lái xe bằng chân khiến người xem sửng sốt.

Dù quái xế tỏ ra khá uyển chuyển trong các thao tác từ bẻ vô lăng để xe di chuyển, từ sang đường đến việc bóp còi, gạt cần xi nhan chuyển hướng nhưng nhiều người khi xem vẫn giật mình thon thót khi chứng kiến cảnh tượng này. Nếu chỉ sơ xẩy một chút thôi, chiếc xe có thể gây ra tai nạn hậu quả thật khó nói trước.

Trong chiếc xe thời điểm đó 3 người khác. Họ không những chẳng ngăn cản hành vi của anh ta mà còn tỏ vẻ thích thú, tán thưởng như thể “anh hùng xa lộ”.

Đáng sợ kiểu cổ vũ lái xe lệch lạc

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành vi lái xe bằng chân của người đàn ông là coi thường tính mạng của người khác và cần phải có hình thức xử phạt thật nghiêm.

“Không thể nào chấp nhận nổi hành vi lái xe ngông cuồng, coi thường tính mạng người khác như thế này”, thành viên có facebook Le nguyen nêu ý kiến.

Cùng chung quan điểm, thành viên cao lan lên tiếng: “Rõ ràng có đủ hai tay mà lại đi lái bằng chân. Ra đường lái xe kiểu này chả trách tai nạn giao thông xảy ra ngày một nhiều”.

Trước đó cộng đồng mạng từng chứng kiến những vụ tài xế lái xe một cách liều lĩnh. Mới nhất, hồi tháng 3/2016, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bịt mắt mình để lái chiếc ô tô mui trần trên đường phố Hà Nội. 

Vào tháng 9/2015, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, hai tay ôm gáy, nằm ngửa ra yên sau rồi dùng hai chân điều khiển xe với tốc độ cao kinh hoàng ở Thái Nguyên.

Một khi cầm vô lăng chiếc xe hơi đang chạy không chỉ nắm giữ vận mệnh của mình mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người lưu thông trên đường. Bởi thế, bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất cũng có thể đe dọa tính mạng những người phía trước tay lái. Thực tế, đã có rất nhiều vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn, lấy đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Vậy mà nhiều người vì muốn thể hiện “đẳng cấp” rằng ta có xe hơi và lái xe trình lái siêu đẳng nên đã bất chấp nguy hiểm mà phó thác sự an nguy của nhiều sinh mạng vào đôi chân vốn không dành cho việc điều khiển xe.

Chứng kiến hàng loạt vụ “xe điên” cướp đi sinh mạng của nhiều người trong những vụ tai nạn gần đây, người ta càng “sởn gai ốc” trước hành vi lái xe coi trời bằng vung của “anh hùng rơm kia”.

Đáng ngại hơn lại có một bộ phận dân mạng không nhỏ khác đứng ra biểu dương, tán tụng cách lái xe thiếu trách nhiệm, coi thường mạng sống người khác. Nó hình thành từ tính thích nổi, muốn chơi trội, tạo lập kỳ tích của những kẻ ăn theo.


Chia sẻ