Yếu tố khiến chị em có nguy cơ kinh nguyệt thất thường, vô sinh, sẩy thai...

Tr. Thu,
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới đã chứng thực rằng các rối loạn ở tuyến giáp có thể gây ra các vấn đề sinh sản quan trọng đối với phụ nữ như vô sinh, sẩy thai, sinh non...

Nghiên cứu được công bố ngày 23/1 vừa qua trên tạp chí Sản phụ khoa (The Obstetrician & Gynaecologist) cho thấy rằng 2,3% phụ nữ có vấn đề về khả năng sinh sản cũng gặp rắc rối với hoạt động của tuyến giáp - tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp). Bệnh tuyến giáp này còn có liên kết với các vấn đề sức khỏe khác của người phụ nữ như kinh nguyệt thất thường. Các tác giả của cuộc nghiên cứu tin rằng những phụ nữ có vấn đề về khả năng sinh sản hoặc sẩy thai liên tục nên được kiểm tra tuyến giáp. 

"Bất thường ở chức năng tuyến giáp có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản, dẫn đến giảm tỷ lệ thụ thai, tăng nguy cơ sẩy thai và sinh non", tác giả nghiên cứu Amanda Jefferys cho biết trong một thông cáo báo chí tạp chí. Cô là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sinh sản Bristol thuộc Bệnh viện Southmead ở Bristol, Anh.

Tiến sĩ Tomer Singer, một bác sĩ nội tiết sinh sản tại Bệnh viện Lenox Hill tại thành phố New York cho biết ông không ngạc nhiên bởi những phát hiện này: "Trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi đã nhận thấy có một liên kết mạnh mẽ giữa suy giáp và cường giáp với vô sinh cũng như ảnh hưởng tới thai phụ và thai nhi. Tôi ủng hộ việc người dân phải thường xuyên kiểm tra tuyến giáp và rối loạn chức năng tuyến giáp ở đầu thai kỳ, đặc biệt là khi họ đang tìm kiếm các biện pháp điều trị khả năng sinh sản hoặc phòng ngừa sẩy thai". 

Tuyến giáp sản xuất hormone. Nó cũng có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển hormone. Theo các nhà nghiên cứu người Anh, thay đổi chức năng tuyến giáp có thể có một ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh sản trước, trong và sau khi thụ thai.

Yếu tố khiến chị em có nguy cơ kinh nguyệt thất thường, vô sinh, sẩy thai...  1
Một nghiên cứu mới đã chứng thực rằng các rối loạn ở tuyến giáp có thể gây ra các vấn đề sinh sản quan trọng đối với phụ nữ như vô sinh, sẩy thai, sinh non... Ảnh minh họa

Suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) ảnh hưởng đến khoảng 0,5% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, tình trạng này có thể dẫn đến chậm phát triển, trưởng thành. Ở phụ nữ trưởng thành, suy giáp được liên kết với các vấn đề kinh nguyệt, trong một số trường hợp có thể dẫn đến không rụng trứng nên người phụ nữ sẽ khó thụ thai.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng bệnh tuyến giáp có liên quan tới tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề trong quá trình mang thai, bao gồm sẩy thai, tiền sản giật, thai nhi chậm phát triển, sinh non và thai lưu.

"Tuy nhiên, nếu được quản lý kịp thời, những rủi ro có thể được giảm đáng kể. Tình trạng của tuyến giáp hoạt động quá mức và kém hiệu quả rất phổ biến ở phụ nữ trẻ khỏe mạnh. Khuyến cáo hiện nay của trường Đại học Sản khoa Mỹ là chị em nên bắt đầu sàng lọc bệnh tuyến giáp ở tuổi 35", tác giả nghiên cứu Jefferys cho biết thêm.

Ông nói rằng trong phòng khám của mình, ông đã thực hiện xét nghiệm máu thường xuyên tìm kiếm rắc rối ở tuyến giáp cho các bệnh nhân gặp vấn đề về sẩy thai, vô sinh hoặc đang muốn có thai.

Rối loạn tuyến giáp có thể ngăn chặn sự rụng trứng và dẫn đến các vấn đề kinh nguyệt không đều. Việc điều trị rất đơn giản và an toàn trong thời kỳ mang thai. Người bệnh có thể được dùng thuốc theo trọng lượng cơ thể và được xét nghiệm máu để theo dõi. 

Tiến sĩ Alan Copperman, Giám đốc Khoa Sinh sản và Vô sinh nội tiết tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York cũng đồng tình với kết luận này: "Cả hai vấn đề tuyến giáp hoạt động quá mức và kém hiệu quả đều có thể có những ảnh hưởng đáng kể đến chức năng sinh sản. Điều trị bệnh có thể cải thiện cơ hội mang thai, làm giảm nguy cơ sẩy thai và cải thiện sức khỏe của em bé". 

(Nguồn: NewsHealth)
Chia sẻ