"Xốc" lại sức sau kỳ nghỉ lễ

,
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người thấy uể oải khi đến công sở. Có 7 cách để giúp bạn nhanh chóng lấy lại sức khoẻ.

1. Ăn sáng. Thông thường, khi đi du lịch mọi người hay ăn nhiều đặc sản vùng miền, còn nghỉ lễ ở nhà thì tổ chức ăn uống nên nhiều người "chống tăng cân" sau 4 ngày nghỉ bằng cách nhịn ăn sáng. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày nhiều nhất là 8 giờ. Như vậy từ bữa tối đến bữa sáng, bạn đã phải nhịn tối thiểu là 10 giờ. Nếu bỏ qua bữa sáng, dạ dày của bạn sẽ phải co bóp khi ruột rỗng tuếch đến gần 15 giờ. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày khiến bạn có cảm giác cồn cào. Đồng thời khi quá đói, đường huyết dễ hạ gây mệt mỏi. Cho nên, dù thế nào hãy đừng bỏ bữa sáng!

2. Uống 1 tách cà phê hoặc nước chè. Theo tài liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chè và cà phê là những thức uống có giá trị dinh dưỡng. Ngoài chất tanin, tinh dầu, các vitamin, protid, các chất khoáng, sắc tố (trong chè) và lipid, protid, chất khoáng (cà phê), cả hai loại nước uống này đều chứa cafein nên có tác dụng kích thích hưng phấn hệ thần kinh trung ương, hoạt động tim mạch, chức phận thận và ống tiêu hoá.
 

Bạn nên uống một tách cà phê vào buổi sáng sau kỳ nghỉ để tạo cảm giác hưng phấn.

 
Tuy lượng cafein chứa trong cà phê ít hơn chè (0,6-2,4% trong cà phê còn chè khô chứa từ 2,5-4%), nhưng do phải thường dùng từ 10-15g cà phê để pha một tách nên tác dụng mạnh hơn chè. Vì vậy, chỉ nên uống một tách vào buổi sáng để tạo cảm giác hưng phấn, không nên uống nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ.
 
3. Hãy cười nhiều. Cười giúp bạn sảng khoái, giảm stress, hạ huyết áp, tăng sức đề kháng, làm nhiều loại cơ như mặt, bụng, bộ máy hô hấp hoạt động. Để có được nụ cười, nhà tâm lý Đinh Đoàn gợi ý nên trò chuyện với đồng nghiệp về những pha hài hước đã gặp trong kỳ nghỉ lễ, chuyện góp nhặt ngoài đường hoặc đơn giản nhất là lên mạng xem các clip gây cười.
 

4. Sắp xếp bàn làm việc ngăn nắp. Một bàn làm việc lộn xộn cũng khiến bạn nổi điên, giống như đi làm về mệt lại gặp cảnh nhà bừa bộn. Nếu không có hứng thú làm việc, hãy đứng dậy thu xếp lại bàn làm việc của mình để chỗ ngồi trở nên gọn gàng, thoáng đãng. Hoặc đi ra ngoài tấp nước lên mặt hay uống nhâm nhi một ly nước lạnh. Khi làm việc nên cho đôi mắt có thời gian được nghỉ ngơi. Trung bình cứ sau 30 phút tập trung vào màn hình máy tính, hãy nhìn ra xa khoảng 20 - 30 giây.

5. Nước hoa. Sử dụng tinh dầu với mùi hương ưa thích có tác dụng giống như những chất kích thích, giúp cơ thể giải toả mệt mỏi, căng thẳng. Những mùi hương cũng có tác dụng rất tốt đến sự hoạt động và độ nhạy bén của bộ não. Hãy xức một chút nước hoa với mùi vị bạn yêu thích trước khi đi làm để tạo cảm giác hưng phấn cho một ngày làm việc mới.

6. Ngâm chân nước ấm. Trong Đông y, ngâm chân vào nước ấm với ít muối, gừng ngoài tác dụng khử mùi hôi chân còn giúp các ngón chân bớt sưng cước do leo trèo hay đi bộ nhiều, mạch máu cũng được lưu thông. Ngoài ra, vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ nên ngâm khăn mặt vào nước nóng, vắt khô rồi đắp thật nhanh lên mặt vài lần. Động tác này sẽ giúp mũi hít hơi nóng phòng cảm cúm, đồng thời là cơ hội chườm khuôn mặt hoặc đôi mắt cho những người ngủ nhiều trong kỳ nghỉ .

7. Ngủ, ăn ngủ thất thường, tiệc tùng thâu đêm trong kỳ nghỉ lễ dễ khiến bạn xuống sức. Một giấc ngủ sâu vào ban đêm sẽ giúp bạn giảm đi hoặc hết hẳn sự mệt mỏi. Để có được giấc ngủ ngon, cần lưu ý không nên ăn quá no vào buổi tối và đừng bao giờ mang công việc hay bất cứ điều suy nghĩ gì khi đã lên giường ngủ. Một giấc ngủ đêm được gọi là lý tưởng phải đảm bảo từ 7- 8 giờ đồng hồ.
 
Theo Giadinhnet
Chia sẻ