Xóa tan những "thở dài" của chàng khi sex

Khang Du (theo Health.com),
Chia sẻ

Không "làm ăn" được gì là mặc cảm rất lớn ở nam giới và ảnh hưởng mạnh đến đời sống tình dục. Giải quyết vấn đề này ra sao để các quý ông lấy lại tự tin cho mình?

1. Thuốc

Viagra, Cialis (tadalafit) và Levitra (vardenafit) có thể chống rối loạn chức năng cương cứng bằng các thư giãn cơ trơn trong dương vật. Đây là một quá trình tăng lưu lượng máu và giúp sự cương cứng đạt hiệu quả.
 
Các thuốc này thường được xem là an toàn. Các tác dụng phụ có thể gặp bao gồm đau đầu, tắc nghẽn xoang, khó tiêu..nhưng thường nhẹ.
Các chuyên gia cho rằng, thuốc trị rối loạn cương dương có thể đạt 70% hiệu quả. Tuy nhiên, chống chỉ định dùng chung với thuốc có nitrat như thuốc nitroglycerine để giảm đau ngực hoặc các thuốc kích thích gọi là “poppers”. Những sự kết hợp này có thể dẫn đến hạ huyết áp gây nguy hiểm, thậm chí là đau tim.

2. Tiêm

Nếu thuốc uống không phát huy tác dụng, bác sĩ có thể khuyên bạn tiêm thuốc trực tiếp vào niệu đạo. Các thuốc tiêm alprostadil là một phiên bản tổng hợp prostaglandin E1, một chất giống như nội tiết tố, có chức năng tương tự thuốc uống chống rối loạn cương dương. Một số thuốc tiêm alprostadil có thể dùng chung với thuốc giãn mạch như vasodilator papaverine và alpha-blocker phentolamine để tăng thêm hiệu quả. Nếu muốn tiêm tại nhà, hãy tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ.

3. Thuốc đạn

Đối với những quý ông không muốn tiêm chích vào vùng nhạy cảm có thể dùng thuốc đạn tên là MUSE – một loại thuốc chứa sẵn alprostadil. Nhưng biện pháp này không hiệu quả như tiêm. Tiêm là truyền trực tiếp vào dương vật trong khi thuốc đạn là nhét vào niệu đạo. Khi thuốc được hấp thu, nó cũng mất khi một phần hiệu quả.
 
 
4. Bơm
 
Máy bơm chân không nghe có vẻ buồn cười nhưng là một giải pháp tăng lưu lượng máu với chi phí tương đối thấp. Quá trình bơm không khí ra sẽ kéo máu vào các mô giúp dương vật cương cứng.

5. Thắt vòng

“Vòng dương vật” dùng để đeo quanh gốc dương vật. Vòng đeo này không giúp tăng lưu lượng máu mà chỉ kéo dài sự cương cứng của dương vật. Do đó phải tăng lưu lượng máu vào dương vật trước đó bằng cách khác như dùng bơm chân không.
Không dùng vòng này quá 30 phút và cần ngưng sử dụng ngay lập tức nếu có các triệu chứng lạnh, tê liệt hoặc đau vùng sinh dục.

6. Cấy ghép

Công nghệ cấy ghép đang cải tiến từng ngày và dương vật cũng có thể cấy ghép giống như các bộ phận khác trên cơ thể. Có hai loại cấy ghép:
 
- Cấy ghép máy bơm: bác sĩ sẽ cấy ghép một ống hình trụ có cả năng phồng cứng lên nhờ máy bơm thủy lực cấy trong bìu.
- Cấy thanh uốn cong: Các bác sĩ sẽ cấy một thanh trụ có khả năng uốn cong bằng tay vào trong dương vật. Do đó, khi cần, quý ông tự chỉnh và nắn “cậu nhỏ” cho thẳng bằng tay.

7. Phẫu thuật

Phẫu thuật mạch máu hiếm khi được thực hiện nhưng vẫn có thể xem là một phương sách cuối cùng cho một số nam giới. Tuy nhiên, số nam giới mắc rối loạn cương dương hưởng lợi từ giải pháp này tại Hoa Kỳ vẫn chưa đến 1%.
Chia sẻ