WHO kêu gọi cảnh giác với vi-rút mới giống bệnh SARS

Theo Dantri,
Chia sẻ

Sau khi có 12 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus, một loại vi-rút mới giống với vi-rút gây bệnh SARS, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thành viên nâng cao cảnh giác.

“Dựa trên tình hình hiện tại và các thông tin có được, WHO khuyến cáo tất cả các nước thành viên tiếp tục giám sát hội chứng hô hấp cấp nặng và thận trọng xem xét các mô hình bất thường”, tuyên bố của WHO cho hay.

WHO kêu gọi cảnh giác với vi-rút mới giống bệnh SARS 1

“Việc xét nghiệm chủng coronavirus mới nên được cân nhắc ở những bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguyên nhân hoặc bệnh nhân bị bệnh hô hấp nặng, tiến triển, biến chứng và không đáp ứng điều trị”, WHO cho biết thêm.

Các trường hợp nhiễm mới và các ổ nhiễm coronavirus cần được báo cáo ngay tới cơ quan y tế quốc gia và tới WHO.

WHO đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.


4 dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong 9 năm đầu thế kỷ 21 
WHO kêu gọi cảnh giác với vi-rút mới giống bệnh SARS 2
Chia sẻ