"Vòng 3" to làm giảm nguy cơ mắc tiểu đường

,
Chia sẻ

Mặc những chiếc quần bó và chật có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Nhưng ở một góc độ nào đó, vòng 3 quá khổ một chút sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy vòng 3 và phần hông “bự” có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tiểu đường típ 2.

Các nhà khoa học đã lấy chất béo từ vùng vòng 3 của chuột và cấy trở lại vào những con chuột khác, cơ thể số chuột này sử dụng hoocmon điều hòa lượng đường trong máu (insulin) hiệu quả hơn bình thường, và chúng bắt đầu “giảm cân”.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Havard, Mỹ tin rằng chất béo của người cũng có thể sử dụng để chế tạo một loại thuốc mới có tác dụng tương tự và giúp ngăn chặn tiểu đường.
Xem ảnh lớn

Theo tạp chí Cell Metabolism, Mỹ, nhóm nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của nhóm chuột đã được cấy mô mỡ dưới da (loại mỡ tích trữ dưới lớp da ở mông và hông). Khi họ cấy loại mỡ này sâu vào khu vực dạ dày, số chuột này giảm cân và các tế bào mỡ cũng giảm đi. Cơ thể chúng cũng sử dụng insulin (loại hoocmôn liên quan đến bệnh tiểu đường) hiệu quả hơn.

Cấy các mô mỡ trở lại vào phần hông của chuột không mang lại hiệu quả rõ ràng như trên, thậm chí còn không có tác dụng gì đến sức khỏe của chúng.

Một thành viên trong nhóm, tiến sỹ Ronald Kahn cho biết có 2 loại mỡ có tính chất hoàn toàn khác nhau: béo bụng và béo mông. Ông nói: “Điều đáng ngạc nhiên không phải là vị trí của loại mỡ đó, mà đó loại mỡ nào. Bất ngờ hơn, béo bụng có hại cho sức khỏe, còn béo mông lại mang lại những tác dụng tốt.
 
Tôi nghĩ đây là một kết quả cực kỳ quan trọng, vì nó không chỉ nói lên rằng không phải mọi loại chất béo đều có hại, mà còn chỉ ra mặt đặc biệt của mỡ, đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn”.
 
Như chúng ta đã biết, chất béo tập trung ở vùng bụng có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và các loại bệnh liên quan đến im mạch. Trong khi đó, chất béo tập trung nhiều ở phần hông (vòng 3) thì ít dẫn đến các bệnh trên hơn.
 
Xem ảnh lớnVà bây giờ, người ta phát hiện ra rằng chất béo ở phần hông lại có khả năng bảo vệ con người khỏi tiểu đường, có lẽ là thông qua giải phóng một số loại hoocmôn nào đó. Các nhà nghiên cứu hiện tại đang tìm hiểu xem đó là những loại hooc-môn nào. Tiến sỹ Kahn cho biết thêm: “Nếu chúng ta biết rõ đó là hooc-môn gì, chúng ta sẽ có thể chuyển đổi chúng thành các loại thuốc đặc biệt hoặc sử dụng chúng làm mẫu trong phát triển các loại thuốc”.

Hiện nay, tình trang béo phì đang tăng nhanh trong xã hội được ví như một quả bom tiểu đưởng nổ chậm. Ước tính riêng nước Anh, sẽ có đến 4 triệu người mắc bệnh này vào năm 2025. Hiện tại, dân số Anh đã có 2,3 triệu người bị tiểu đường.

Các biến chứng dài hạn của căn bệnh này bao gồm các bệnh liên quan đến tim và mất chức năng thận. Các chuyên gia về béo phì vẫn không ngừng cảnh báo rằng tuổi thọ của trẻ em ngày nay nhiều nguy cơ sẽ thấp hơn so với thế hệ bố mẹ các em.

Nga Việt

Theo DM

Chia sẻ