Vô sinh vì dùng thuốc tránh thai né "đèn đỏ"

,
Chia sẻ

Thuốc tránh thai kết hợp có ưu điểm là an toàn, khả năng tránh thai tốt, dễ có thai lại sau khi ngừng sử dụng, thậm chí còn giúp chị em điều hoà kinh nguyệt, chữa đau bụng kinh, trị mụn trứng cá và làm đẹp da.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu lạm dụng thuốc tránh thai ngoài mục đích tránh thai lại không có lợi cho sức khoẻ.

Né “đèn đỏ” trái tự nhiên

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh.

Không nói ra nhưng chị em nào cũng phải thừa nhận, cái “ngày ấy” vô cùng phiền phức, khó chịu, thậm chí... hết chịu nổi. Đau bụng, mỏi lưng, vướng víu, cáu gắt, kiêng khem đủ điều! Có chị em may mắn trong các ngày đó vẫn tươi như hoa, nhưng cũng có người phải chịu đựng “nó” như một cực hình. Và thế là, cái “công dụng bổ sung” lui vòng kinh phải được khai thác triệt để.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), vì một số lý do nào đó, như bận đi xa, tắm biển, làm đám cưới, hay đón chồng đi công tác về, chị em hoàn toàn có thể sử dụng thuốc tránh thai để lui vòng kinh của mình xuống dăm bảy ngày. Dù vậy, bác sĩ Minh vẫn khẳng định, công dụng chính của thuốc tránh thai là để tránh thai, trừ những trường hợp cực chẳng đã kể trên. Việc chị em lạm dụng thuốc để can thiệp vào chu kỳ kinh nguyệt của mình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khi họ không am hiểu về công hiệu, cách sử dụng mỗi loại, thậm chí không rõ nguồn gốc viên thuốc đắt tiền mà mình bỏ ra mua.

Hiện nay, do muốn tránh “đèn đỏ”, nhiều chị em đã rỉ tai nhau một số loại thuốc có thể giúp phụ nữ sạch sẽ cả năm như: Seasonale, Seasonique... Đây là hàng “xách tay”, được quảng cáo có khả năng giảm số chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ từ 12 lần xuống còn 4 lần/ năm. Nói về các loại thuốc này, bác sĩ Hồng Minh cho biết: “Chuẩn quốc gia không cho phép thuốc tránh thai có tác dụng làm mất kinh hoàn toàn. Hiện nay, Bộ Y tế cũng không có quyết định nào cho phép dùng thuốc tránh thai để làm chậm kinh một năm, hoặc mỗi năm chỉ ra kinh một vài lần”.

Theo bác sĩ Hồng Minh, việc trì hoãn kinh nguyệt liên tục sẽ khiến buồng trứng người phụ nữ bị ức chế quá lâu, không có hiện tượng rụng trứng, tuyến yên không có nội tiết để làm cho buồng trứng hoạt động. Niêm mạc tử cung lâu ngày không hoạt động (hiện tượng bong niêm mạc tử cung) có thể gây nên những bất thường không đáng có, mặc dù bản thân việc sử dụng thuốc tránh thai cũng có thể giảm ung thư niêm mạc tử cung và buồng trứng.

Nữ sinh nên cẩn trọng

Ngoài mục đích tránh thai, nhiều chị em còn sử dụng thuốc vì mong có được làn da mịn màng hoặc điều trị mụn trứng cá. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM, thuốc viên tránh thai kết hợp có tác dụng điều hòa nội tiết sinh dục, làm tăng chất globuline gắn kết với hormone sinh dục, từ đó làm giảm nồng độ testosterone tự do trong máu. Vì vậy, da sẽ tăng tiết bã nhờn, làm giảm mụn trứng cá, trở nên mịn màng hơn.
 
Tuy nhiên, không nên sử dụng thuốc tránh thai kết hợp nếu đang bị hoặc có tiền căn bệnh huyết khối tĩnh mạch hoặc động mạch; tiểu đường có tổn thương mạch máu; đang có hoặc tiền căn có bệnh gan nặng mà chức năng gan chưa trở về bình thường; hiện tại hoặc tiền căn có bệnh u gan lành tính hoặc ác tính; nghi ngờ hoặc biết rõ có bệnh ác tính từ cơ quan sinh dục hoặc ở vú; ra máu âm đạo không có nguyên nhân; nghi ngờ hoặc biết rõ có thai; dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
 
Nên cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc tránh thai ngoài mục đích tránh thai.
(Ảnh chỉ có tính minh họa)

Còn việc nhiều nữ sinh hiện đang sử dụng thuốc Diane 35 để trị mụn, bác sĩ Phượng cho biết, loại thuốc này dành cho người muốn ngừa thai và trị mụn. Nếu không cần ngừa thai thì Diane 35 không phải là thuốc trị mụn. Trong khi đó, mụn trứng cá có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, ngoài nguyên nhân rối loạn nội tiết sinh dục. Thuốc nội tiết tố sinh dục nữ chỉ dùng cho phụ nữ trưởng thành, nữ dưới 16 tuổi không được dùng. Vì thế, để chữa mụn an toàn và hiệu quả, tốt nhất nên đến các chuyên khoa  liễu để được điều trị đúng cách, chứ không nên tự ý dùng thuốc tránh thai để điều trị.

Ở Việt Nam, thuốc tránh thai hiện có 4 loại chính: Viên tránh thai kết hợp, viên tránh thai khẩn cấp, thuốc tiêm và cấy dưới da. Thành phần trong thuốc là các hormone sinh dục nữ oestrogen và progesteron hoặc progesteron đơn thuần. Các loại phổ biến được chị em “ưa chuộng” có 21 viên, cách tốt nhất là uống hết sau đó nghỉ 7 ngày để chu kỳ kinh được tự nhiên, thay vì ép “nó” lặn đi. Tuy nhiên, loại này đặc biệt kỵ với đối tượng là chị em trên 35 tuổi và nghiện thuốc lá. Đối với thuốc chỉ chứa nội tiết tố progesteron (thuốc khẩn cấp) thì chỉ là biện pháp tình thế, không nên dùng thường xuyên vì có nhiều tác dụng phụ không mong muốn như: ra máu giữa kỳ kinh, chu kỳ kinh nguyệt bị đảo lộn...
 
Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình (Bệnh viện Phụ sản Trung ương):
 
Việc trì hoãn kinh nguyệt liên tục sẽ khiến chu kỳ nội tiết của phụ nữ hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, trừ những trường hợp bất khả kháng, chị em hãy đừng vì “sạch sẽ cả năm, vô tư suốt ngày” mà dùng thuốc men can thiệp vào quy luật tự nhiên ngay trên cơ thể mình.
 
Đối với phụ nữ đã con cái đề huề, việc sinh sản không còn khiến các đức lang quân bận tâm nữa, thì có thể sử dụng 2 phương pháp: Tiêm thuốc (3 tháng) hoặc cấy que tránh thai (Implanon).

Theo Thùy Ninh - Việt Anh
 Gia đình
Chia sẻ