Vì sao lại bị “vô cảm” khi quan hệ tình dục?

Theo PNCN,
Chia sẻ

Đó là em chưa bao giờ có cảm giác gì khi quan hệ với chồng, dù ông xã em cũng khá nghệ thuật trong chuyện ấy. Không biết em có bệnh gì không?

Em năm nay 26 tuổi, lập gia đình được hơn một năm, chồng 32 tuổi. Vợ chồng em rất yêu thương nhau và ở nhà riêng nên nói chung cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Tuy nhiên, có một việc vô cùng tế nhị mà em chưa bao giờ dám tâm sự với ai. Đó là em chưa bao giờ có cảm giác gì  khi quan hệ với chồng, dù ông xã em cũng khá nghệ thuật trong chuyện ấy. Không biết em có bệnh gì không? - Hương (TP.HCM)

Trả lời:

Rối loạn tình dục (RLTD) ở nữ giới chiếm khoảng 43%. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến RLTD ở nữ như:


- Bệnh lý: đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh lý đường tiết niệu, sau phẫu thuật ở vùng chậu…

- Nội tiết: tiền mãn kinh, mãn kinh, sau sinh…

- Tâm lý xã hội: stress, trầm cảm, mâu thuẫn với bạn tình, các vấn đề về văn hóa và tôn giáo…

Biểu hiện của RLTD nữ cũng rất đa dạng:

- Không có hay giảm ham muốn.

- Có ham muốn nhưng không thấy phấn khích.

- Có phấn khích nhưng không thể duy trì.

- Không đạt được khoái cảm.

- Đau khi giao hợp.

Vấn đề của bạn có thể xem là một dạng của RLTD nữ, vì vậy bạn nên đến các BS chuyên khoa để được khám và xem xét lại mức độ để có cách điều trị phù hợp.

BS Dương Quang Huy (BV Hùng Vương)
Chia sẻ