Vì chủ quan, uống thuốc tránh thai vẫn chửa ngoài tử cung

HN ,
Chia sẻ

Có thể kể ra một vài sai lầm của chị em trong việc sử dụng thuốc tránh thai dẫn đến thuốc không có tác dụng là tự ý dùng thuốc hoặc dùng thuốc không đúng chỉ dẫn.

Đã có hai con, đủ cả trai lẫn gái nên chị H. (Chương Mỹ, Hà Nội) lựa chọn tránh thai bằng cách uống thuốc hàng ngày. Chị H. uống thuốc tránh thai từ ngày sinh con thứ hai, đến nay đã được 5 năm và chưa để xảy ra sai sót nào. Nhưng do tính chất công việc bận rộn mà chị thường xuyên hôm nhớ hôm quên uống thuốc, khi nhớ ra quên cũng không uống bù. Chị H. chủ quan cho rằng mình uống thuốc lâu năm như vậy thì lâu lâu quên một hai ngày cũng không sao. Dạo gần đây, chị H. thấy có máu xuất hiện, rất ít thôi nhưng lại không đúng chu kì kinh nguyệt. Nghĩ rằng do tác dụng phụ của thuốc, chị kiên trì chịu đựng chờ cho đến khi tự hết. Nhưng gần một tháng trời không thấy hết, chị H. đi khám thì mới biết mình bị thai ngoài tử cung. Lúc này chị H. mới lo lắng vì tính chủ quan của mình.

Cùng ngồi chờ khám ở bệnh viện Phụ sản, chị N. (Nam Đồng, Hà Nội) cho biết: Chị đã đi khám ở một vài nơi và các bác sĩ kết luận chị có thai được 8 tuần mà chưa có tim thai, đang nghi là thai lưu, chị đến viện này để kiểm tra lại cho chắc chắn. Chị N bày tỏ: "Mình có uống thuốc tránh thai đều đặn mà không hiểu sao lại vẫn dính bầu được chứ. Từ hồi uống thuốc, kinh nguyệt loạn xạ linh tinh hết cả nên 2 tháng mới có kinh một lần là bình thường. Lần này không hiểu thế nào mình cứ lo lo, mua que thử thai về thử thì thấy hai vạch, đi khám thì thai đã được 8 tuần rồi mà chưa thấy tim thai. Mình lo lắm." Khi được hỏi uống thuốc tránh thai hàng ngày thế nào thì chị N. nói hôm nào cũng uống, tiện lúc nào thì uống lúc đó thôi chứ cũng không uống vào một giờ nhất định, thỉnh thoảng quên chị cũng không uống bù.


Không uống thuốc tránh thai liên tục sẽ có khả năng thụ thai (Ảnh minh họa).

Trường hợp như chị H. và chị N. chỉ là hai trong số vô vàn các trường hợp gặp rắc rối với thuốc tránh thai hàng ngày. Có thể nói, mặc dù các chị em đã có ý thức bảo vệ mình tránh mang thai ngoài ý muốn nhưng lại chưa biết bảo vệ đúng cách nên hậu quả dẫn đến là vẫn mang thai mà không biết, thậm chí thai nhi còn không tốt, có thể bị ngoài tử cung hoặc không có tim thai.

Theo các chuyên gia tại Trung tâm Đầu tư và Phát triển con người Nhật Minh thì ngày nào cũng có những cuộc điện thoại gọi đến xin được tư vấn về cách sử dụng thuốc để tránh thai, hoặc hỏi về cách xử lý khi chẳng may có thai ngoài ý muốn do chưa biết sử dụng thuốc tránh thai đúng cách, kể cả thuốc tránh thai khẩn cấp.

Theo một điều tra quốc gia về thanh niên và vị thành niên, vừa công bố tháng 6-2010 tại Hà Nội, tuổi có quan hệ tình dục lần đầu đã hạ xuống trên 18,1 tuổi, sớm hơn 1 tuổi so với thanh niên cùng lứa tuổi trong điều tra cách đây năm năm ở 19,6 tuổi.  

Trong khi cũng theo nghiên cứu này, hiểu biết về sức khỏe sinh sản của thanh niên, vị thành niên kém hơn so với cách đây năm năm, cụ thể 65% nữ và 51% nam được hỏi tỏ ra rất e ngại khi nhắc đến việc sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai hay bất kì biện pháp tránh thai nào khác.

Chính vì sự thiếu hiểu biết này mà không ít phụ nữ, bạn gái bị rơi vào hoàn cảnh có thai mà không biết, cho dù bản thân vẫn đang sử dụng biện pháp tránh thai. Có thể kể ra một vài sai lầm của chị em trong việc sử dụng thuốc tránh thai dẫn đến thuốc không có tác dụng như sau:


Ảnh minh họa.

- Tự ý dùng thuốc: Đa số những trường hợp gọi điện đến xin tư vấn đều thừa nhận rằng mình đã tự ý dùng thuốc tránh thai mà không đi khám hoặc tuân theo chỉ định nào của bác sĩ. Tùy theo nhu cầu mà có người dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, có người dùng tránh thai hàng ngày, thậm chí có chị em còn làm theo cách tháng này dùng thuốc tránh thai hàng ngày thì tháng sau dùng tránh thai khẩn cấp hoặc bao cao su.

- Dùng thuốc không đúng chỉ định: Một bộ phận chị em khác như chị H. và chị N. nói trên được coi là những người dùng thuốc không đúng chỉ định. Mặc dù biết rõ thuốc tránh thai cần uống vào một giờ nhất định trong ngày và ngày nào cũng phải uống, nếu không may quên uống thì phải uống bù ngay khi nhớ ra. Nhưng những chị em này có thể không uống đúng giờ, có thể quên hoặc thậm chí khi nhớ ra cũng không uống bù lại nên thuốc không có hiệu quả cao nhất.

Lưu ý khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày: Thuốc tránh thai hàng ngày đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng, nhưng không phù hợp với phụ nữ trên 35 tuổi. Vì ở tuổi này, buồng trứng đã ở giai đoạn thoái triển, uống thuốc kém hiệu quả, chị em có thể gặp rối loạn nội tiết hoặc có khối u bất thường ở vú, tử cung, phần phụ chưa phát hiện, nên việc uống thuốc dễ khiến chị em bị rối loạn nội tiết hoặc khối u phát triển nhanh.

Chia sẻ