Vài lời khuyên sử dụng mascara của chuyên gia trang điểm

,
Chia sẻ

Theo chuyên gia trang điểm Angel Kiệt – tay “phù thủy” của làng make up Việt Nam, mascara là thứ không được bỏ qua trong bộ trang điểm của phụ nữ.

Nếu trang điểm mà thiếu mascara, đôi mắt sẽ không có được vẻ đẹp rực rỡ và quyến rũ. Nhưng nếu sử dụng mascara mà không biết áp dụng những thủ thuật hoặc bí quyết riêng, đôi mắt bạn có thể xấu hơn so với người không dùng loại mỹ phẩm này.

Những bí quyết sử dụng mascara do chuyên gia trang điểm Angel Kiệt chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn tự tin tạo ra vẻ đẹp quyến rũ cho hàng mi và đôi mắt của mình.

Thao tác tự chải mascara

1 – Vệ sinh hàng mi: Trước tiên, nếu muốn chải mascara đẹp, nên vệ sinh hàng mi sạch và khô. Vì mascara dễ lem nên được thực hiện ở bước trang điểm cuối cùng của đôi mắt nên mi có thể dính màu mắt hoặc kem dưỡng. Hãy dùng khăn giấy chặm nhẹ cho hàng mi sạch phấn mắt hoặc kem dưỡng.

2 – Chọn màu mascara phù hợp với màu của đôi mắt. Mascara đen phù hợp với hầu hết các màu mắt và kiểu mắt, nhưng nếu bạn muốn sử dụng mascara màu, nên chọn theo nguyên tắc phối màu như sau: Mascara nâu hoặc nâu đen phù hợp với mắt đen, nâu và nên sử dụng vào ban ngày. Mascara tím phù hợp với mắt đen nhưng chỉ nên trang điểm vào buổi tối. Mascara màu xanh nên chọn để làm nổi bật những đôi mắt có gắn kính áp tròng với các màu sắc thời trang.

3 – Chọn loại mascara có đầu cọ chải phù hợp với hàng mi của bạn. Thông thường, mi ngắn nên chọn loại có đầu cọ cong để có thể đưa lông cọ đi sát vào mí mắt. Nếu có thể, hãy sử dụng những loại mascara giúp mi dài thêm (thông thường các sản phẩm mascara dài mi hiện nay được làm hai đầu, một đầu giúp mi dài thêm, một đầu giúp mi dày hơn). Nếu mi dài, bạn có thể chọn bất cứ loại mascara nào.

Mẫu trang điểm do Angel Kiệt thực hiện

4 – Chải mascara: Đứng trước gương, bạn hãy ngửa nhẹ đầu để đôi mắt của bạn nhìn xuống. Với hàng mi trên, bạn hãy bắt đầu từ đuôi mắt, phần mi ở đuôi mắt chải mascara dày hơn phần bên trong. Với hàng mi dưới, bạn chải từ trong khóe mắt ra ngoài. Nên chải nhanh và đều tay để tránh vón cục. Tùy loại mascara bạn sử dụng mà chải nhiều lần hay ít.

5 – Tách mi: Nếu sau khi chải mascara, các sợi mi dính lại với nhau, bạn có thể dùng lược nhỏ chải mi để tách các sợi mi ra. Nên thực hiện thao tác này trước khi mascara khô.

6 – Làm mi dày hơn: Nếu muốn hàng mi trông dày hơn, sau khi chải mascara, dùng mắt nước (eyeliner) vẽ một đường ở gốc mi.

7 – Sau khi đã chải mascara, hạn chế chỉnh sửa màu mắt để tránh lem. Nếu muốn chỉnh sửa hoặc lau phần mascara bị lem, chỉ nên dùng tăm bông để lau nhẹ, tránh dùng bộ phấn hoặc cọ đánh màu mắt.

Theo Pha Lê
Phụ nữ
Chia sẻ