Tuyệt chiêu giúp mẹ phòng dị ứng cho bé từ thưở lọt lòng

Saga,
Chia sẻ

Không như người lớn, da bé vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố như: thời tiết, thực phẩm, môi trường bên ngoài,... Điều này lý giải vì sao da bé thường xuyên nổi mẩn đỏ, mẩn ngứa do dị ứng “tấn công”.

Phải làm sao để chăm sóc cho làn da nhạy cảm dễ bị dị ứng của bé, ngăn cản những tác nhân xấu có thể ghé thăm?

Da bé không nhiều “thành trì” bảo vệ

Sở dĩ làn da em bé vẫn luôn được nhắc tới trong sự ngưỡng mộ của nhan sắc chị em bởi nó mềm mại, trắng hồng. Tuy nhiên, làn da của bé cũng rất dễ gặp phải những tổn thương bởi cấu tạo da bé mềm, mỏng chỉ bằng 1/5 da người lớn, các tế bào ít và lớp sừng mỏng nên chức năng bảo vệ của lớp sừng còn hạn chế, khiến da trẻ dễ bị kích ứng bởi các tác nhân bên ngoài. Điều này khiến các dị nguyên gây dị ứng dễ xâm nhập vào da bé và làm da dễ hấp thụ hơn, bất kể xấu hay tốt.

Làn da mỏng manh của bé rất dễ bị các tác nhân gây dị ứng tấn công

Thêm nữa, hệ miễn dịch của bé còn đang trong quá trình hoàn thiện, tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn ít hoạt động khiến cho màng acid bảo vệ ở da bé tương đối yếu cộng với khả năng điều hòa nhiệt ở da kém nên trẻ dễ bị mất nước qua da, da dễ bị khô và “yếu đuối” trước các tác nhân bên ngoài. Đây chính là thời điểm lý tưởng để các bệnh dị ứng hỏi thăm bé. Những số liệu thống kê cho thấy, hơn 90% các bệnh viêm da ở trẻ em là do sự tấn công của vi khuẩn từ bên ngoài.

Bí quyết giúp mẹ “đánh bại” các bệnh dị ứng ở trẻ

Sức khỏe của bé luôn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu mà dị ứng đưa đến cho bé cũng mang theo những bồn chồn, bứt dứt khôn yên cho các mẹ. Đừng lo lắng quá, hãy là một người mẹ “khoa học” và “tâm lý” giúp bé điều trị và từ chối sự ghé thăm của người bạn mang tên dị ứng với những lưu ý sau:

Hiểu rõ về da bé: Chỉ khi hiểu rõ được về làn da của bé các mẹ mới có được cho mình cách chăm sóc tốt nhất. Da là như một lớp áo giáp, giúp cơ thể bé có thể chống lại những tác nhân từ bên ngoài. Đặc biệt trong những năm đầu đời là thời điểm non nớt, nhạy cảm nhất và cần có thời gian để làm quen với thế giới bên ngoài. Bởi vậy nếu làn da không được bảo vệ, chăm sóc đúng cách sẽ trao cơ hội cho các nhân gây dị ứng tấn công cơ thể bé.

Cho da bé được thở: Chăm sóc, bao bọc con để tránh những tác nhân xấu từ bên ngoài không đồng nghĩa với việc mẹ chỉ khư khư giữ bé trong nhà hay “nhốt” bé trong những bộ quần áo thô ráp, chật chội cũng có thể làm da bé bị mẩn đỏ, nổi ngứa. Do đó, các mẹ cần phải chăm sóc, vệ sinh cho da bé, giữ cho bé được thoáng mát, dễ chịu.

Lưu ý quan trọng cho các mẹ là cho bé sử dụng đồ phù hợp theo thời tiết, hãy lựa quần áo cho bé theo “công thức” của bác sỹ chọn các loại có chất liệu 100% cotton, có độ thấm hút tốt, nhưng vẫn giữ được độ mềm mại để tránh những tổn thương cho da bé.

Cân bằng dinh dưỡng cho bé: việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bé là yếu tố đảm bảo cho quá trình phát triển, giúp hoàn thiện hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống lại sự tấn công của các tác nhân gây dị ứng. Các mẹ nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bé các loại trái cây giàu vitamin như bơ, cam, chanh, quýt,… tránh những đồ ăn nóng, nhiều dầu mỡ.

Vệ sinh không gian sống sạch sẽ, thoáng mát: nguyên tắc quan trọng trong phòng ngừa các bệnh dị ứng cho trẻ là kết hợp phòng bệnh từ trong ra ngoài. Do đó, ngoài việc nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ, các mẹ cũng cần chủ động phòng bệnh cho trẻ tránh các tác nhân từ môi trường bên ngoài.

Khám da định kỳ: với trẻ nhỏ, do khả năng đáp ứng miễn dịch còn kém, làn da của bé rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng, nhiễm trùng. Tổn thương da dễ dàng lan tỏa, ảnh hưởng đến toàn thân. Vì vậy, việc bảo vệ làn da và chăm sóc đúng cách không chỉ giúp tránh được các bệnh dị ứng mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh trầm trọng như nhiễm trùng máu, viêm cầu thận...

Sử dụng các bài thuốc dân gian:  y học cổ truyền đã chứng minh các loại thảo dược tự nhiên như: lá khế, kim ngân hoa, ké đầu ngựa, kinh giới,… có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh dị ứng. Ưu điểm nổi bật của các loại thảo dược này là an toàn, không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của bé nên các mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng.


TPCN Siro Tiêu Ban Thủy

Hỗ trợ điều trị dị ứng, mẩn ngứa, sẩn mề đay

 
Được phát triển từ kinh nghiệm trị ngứa dân gian, Siro Tiêu Ban Thủy được chiết xuất từ lá khế, kim ngân hoa, ké đầu ngựa, kinh giới… giúp làm dịu nhanh cơn ngứa, loại bỏ vết mẩn đỏ, từ đó hỗ trợ điều trị sẩn mề đay, dị ứng cơ địa, dị ứng thời tiết hoặc do các tác nhân như thức ăn, phấn hoa, hóa chất.

Với công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, thành phần 100% thảo dược Siro Tiêu Ban Thủy an toàn khi sử dụng dài ngày. Sản phẩm có vị ngọt tự nhiên, mùi thơm dễ chịu nên thích hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Mọi thông tin về sản phẩm & tư vấn dị ứng, mề đay xin gọi: 1900.63.64.16 gặp dược sỹ để được tư vấn.

Sản phẩm của Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen.

Website: http://tieubanthuy.vn/

GPQC: 2118/2014/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.


Chia sẻ