Tưởng viêm dạ dày, hóa ra do giun đũa chó

Theo VNE,
Chia sẻ

Trường hợp này ấu trùng chui vào màng bụng để gây biến chứng, mà không đi theo cách thông thường là theo máu đi đến mô cơ, gan, phổi, não hay mắt.

Được nhiều bệnh viện chẩn đoán viêm dạ dày, lao màng bụng, bà Hà, 49 tuổi cuối cùng lại được xác định nguyên nhân khiến bà suy kiệt, ăn uống không được, phù chân, bụng sưng to, đau là do ấu trùng giun đũa chó. 
 
Trường hợp này ấu trùng chui vào màng bụng để gây biến chứng, mà không đi theo cách thông thường là theo máu đi đến mô cơ, gan, phổi, não hay mắt. 
 
Thạc sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó Khoa Nội Tiêu Hóa Gan Mật , Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, đây là trường hợp khó vì bệnh đã diễn tiến với nhiều triệu chứng chồng lắp nhau và đã được làm rất nhiều xét nghiệm ở các bệnh viện khác để chẩn đoán nhưng vẫn không đáp ứng với điều trị. 
 
Tưởng viêm dạ dày, hóa ra do giun đũa chó
Ấu trùng giun đũa chó có thể vào máu đi đến nhiều bộ phận trong cơ thể 
 
Căn cứ vào việc bệnh nhân cho biết nhà có nuôi chó và xét nghiệm thành phần bạch cầu đa nhân ái toan (một loại tế bào trong máu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại các vi sinh tấn công cơ thể) tăng cao trong máu, các bác sĩ nội soi dạ dày và ruột già, chụp CT bụng, chọc hút dịch ổ bụng để làm xét nghiệm. 
 
Trong xét nghiệm phân và xét nghiệm máu phối hợp sinh thiết màng bụng, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm màng bụng là do nhiễm giun đũa chó. 
 
Ngày 27/9, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các chuyên gia của Hội Tiêu hóa Mỹ đã xem xét toàn bộ bệnh án và khám trực tiếp cho bệnh nhân. Bác sĩ Larry Kim, trưởng đoàn khẳng định, đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. 
 
“Khi chúng ta nuốt phải trứng giun đũa chó mèo đã có ấu trùng thì ấu trùng này thường đi lạc chỗ rất nhiều nơi khác ngoài ổ bụng như não, gan, phổi gây nhiều biến chứng nhưng hiếm khi gây biến chứng ở ổ bụng. Y văn trên thế giới đến nay cũng chỉ vài ca”, bác sĩ này nói. 
 
Chiều 30/8, sau hơn một tháng được tẩy giun và điều trị nâng đỡ, sức khỏe của bà Hà tiến triển tốt, bụng bệnh nhân hết dịch, hết đau bụng, ăn uống tốt, tăng 4 kg. 
 
“Trong trường hợp này, nếu không chẩn đoán, điều trị kịp thời và đúng đắn, bụng sẽ càng ngày càng to ra, bệnh nhân sẽ suy kiệt dần và có thể tử vong”, bác sĩ Phương nói. 
 
Cũng theo bác sĩ Phương, để tránh nhiễm giun đũa chó mèo, người dân nên vệ sinh môi trường sạch, vệ sinh ăn uống cẩn thận. Nếu nuôi chó mèo thì nên tẩy giun chó mèo định kỳ, không để chúng đi tiêu bừa bãi. Thuốc tẩy giun được phép sử dụng trên người chỉ có hiệu quả tương đối đối với nhiễm giun đũa chó mèo. 
 
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
 

 
Ngứa ngực vì... nhiễm giun móc chó, mèo

Tưởng viêm dạ dày, hóa ra do giun đũa chó
 
Chia sẻ