Trường ĐHSP Hà Nội có học sinh nhiễm cúm A/H1N1

,
Chia sẻ

Đó là em Nguyễn Thị Thuý Hoa, học sinh lớp 10 chuyên Hoá (thuộc trường ĐHSP Hà Nội) có kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1 sau khi đến viện xét nghiệm chiều ngày 5/8.

Thông tin ban đầu cho hay, ngày 3/8, trường Hoa bắt đầu năm học mới. Nhà em ở Vĩnh Tuy (Thanh Trì) nên vẫn thường đi học bằng xe buýt. Ngày 5/8, gia đình phát hiện Hoa có một số biểu hiện của cúm như sốt, mệt mỏi, người đau nhức… đã đưa em đi khám. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, bệnh viện kết luận Hoa dương tính với cúm A/H1N1.

Thông tin em Hoa nhiễm cúm được báo về trường ngay sau đó. Nhà trường đã cho toàn bộ lớp 10 chuyên Hóa nghỉ, đồng thời thông báo đến từng phụ huynh theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe con em mình. Các giáo viên đã từng tiếp xúc với học sinh Hoa cũng được yêu cầu cách ly, theo dõi. Trung tâm y tế dự phòng quận Cầu Giấy đã tiến hành khử trùng toàn bộ các khu nhà trong trường.

Hiện vẫn chưa rõ em Hoa lây cúm A/H1N1 từ đâu nhưng theo ông Hiền phán đoán thì có thể em nhiễm cúm khi đi xe buýt. Lớp 10 chuyên Hóa có hơn 30 học sinh, trong đó nhiều em ở nội trú trong ký túc xá và đã từng tiếp xúc nhiều với em Hoa. 3 em ngồi cùng bàn với Hoa cũng đang được theo dõi đặc biệt.
 
Thông báo về dịch cúm được dán trước cổng KTX.

Ngoài ra có một trường hợp nghi cúm khác là em Giang, lớp chuyên Văn. Em này có biểu hiện ho, sốt trước em Hoa khoảng 1 tuần, hiện đã về quê. Nhà trường đang liên lạc với gia đình để theo dõi tình hình sức khoẻ của em.

Ngay sau khi nhận được thông tin em Hoa dương tính với virus cúm A/H1N1, Ban giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội ra thông báo tới toàn bộ học sinh, sinh viên và các cán bộ trong trường. Nhà trường yêu cầu: Cách ly các học sinh trường THPT Chuyên từ 21h30’ ngày 8/8/2009; hạn chế mọi đối tượng ra vào ký túc xá; đóng cửa các dịch vụ lẻ; yêu cầu cán bộ ký túc xá đã tiếp xúc với học sinh trường Chuyên phải cách ly và tự theo dõi; ngày 10/8, do yêu cầu phòng dịch, KTX không đón sinh viên vào ở nội trú cho đến khi có lệnh mới.
 
Nhưng trước cửa khu D1, nơi bệnh nhân học tập, vẫn dán thông báo nhập học cho học sinh.

Thông báo này được dán ngay trước khu KTX của trường, song tại khu D nơi em Hoa học tập (gồm D1, D2, D3) lại không hề có một tờ thông báo nào được dán lên. Đáng nói hơn, chiều qua, 10/8, trước khu D1 vẫn có tấm bảng thông báo “Nhập học lớp 10 chuyên Anh và lớp 10A tại phòng 102 D1”.

Các nơi khác trong nhà D1 cũng không thấy có các thông báo hay khuyến cáo nào liên quan đến cúm. Rất đông phụ huynh và học sinh vẫn vô tư đưa con đến nhập học mà không hè biết thông tin ở khu này đã có học sinh nhiễm cúm.

Theo Tiến Nguyên
Dân trí
Chia sẻ