Trị vết chai ở lòng bàn tay và chân

,
Chia sẻ

Ngâm nước muối ấm khoảng 10-15 phút, nước muối ấm sẽ làm vết chai mềm ra, giúp bạn dễ dàng bóc phần da chết phía trên bề mặt.

Ở lòng bàn tay (giữa các ngón) của tôi bị chai, lòng bàn chân cũng bị, nhưng ít hơn. Mong được bác sĩ tư vấn hướng điều trị, bệnh này có thể chữa khỏi được không? (Hoàng Lê)

- Trả lời:

Chai ở lòng bàn tay, bàn chân là tình trạng da bị sừng hóa do các tế bào chết tạo nên. Về nguyên nhân, là do bị tì đè hoặc cọ sát liên tục kéo dài giữa xương và vật cứng bên ngoài, dẫn đến những phản ứng ở thượng bì, tổ chức dưới da và xương. Vết chai thường xuất hiện ở lòng bàn tay (vì lái xe, cầm bút viết, do lao động nặng như cầm cưa, búa thợ mộc, cầm bay của thợ hồ…; ở bàn chân (thường là do hay mang giày, dép cứng, chật).

Về điều trị, trước hết cần loại bỏ yếu tố gây nên vết chai. Điều trị tại chỗ có thể ngâm nước muối ấm khoảng 10-15 phút, nước muối ấm sẽ làm vết chai mềm ra, sau đó sẽ dễ dàng bóc phần da phía trên bề mặt. Nếu không kết quả thì dùng laser CO2, để đốt bỏ lớp tăng sừng; sau đó tránh tái phát cần làm cho mềm da và loại bỏ tế bào sừng bằng các loại thuốc thoa tại chỗ như Bridge Heel Balm, Ellgy Plus.

Theo BS Trần Quốc Long

(BV đa khoa Bưu Điện)

Phụ nữ Online

Chia sẻ