TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh

,
Chia sẻ

Dịch sốt xuất huyết ở bệnh nhân nhi đột nhiên tăng mạnh và diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây tại TP HCM.

Chiều nay (6/7), TS Lê Trường Giang - Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM - vừa cho biết hiện dịch sốt xuất huyết (SXH) của bệnh nhân nhi tại TP.HCM đang có những diễn biến khá phức tạp.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca mắc SXH đang tăng nhanh đột ngột từ 80 - 100% so với thời điểm tháng 6. Trung bình mỗi ngày bệnh viện có từ 100 - 120 ca mắc căn bệnh nói trên.

Còn tại bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhân đến điều trị nội trú trong 6 tháng đầu năm là 1.284 ca. Ngoài ra, trong tháng 6 đã có 2 trường hợp tử vong do SXH độ 3 và độ 4. bệnh viện cũng có 50 % bệnh nhân mắc SXH điều trị nội trú, tăng 80 % so với tháng trước.

Một ca sốc sốt xuất huyết nhi tại Bệnh Nhi đồng 1 (ảnh: VNN)

Theo Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM cho biết, thông thường mọi năm, các ca sốt xuất huyết chỉ tập trung phần lớn ở người dân các tỉnh. Thế nhưng, năm nay, người dân TP.HCM chiếm đến 70 - 80% số ca mắc.

Những năm trước đây theo chu kỳ và theo sự miễn dịch của cơ thể nên 4 năm mới bùng phát dịch SXH một lần, nhưng những năm gần đây SXH gia tăng theo từng năm.

TS Lê Trường Giang nhận định: Dịch tăng mạnh ở TP là do môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm là điều kiện cho muỗi gây bệnh SXH phát sinh và phát triển.

Cuối cùng, TS Giang khuyến cáo trong tình hình dịch bệnh này đang tăng một cách rất nhanh, người dân TP.HCM nên chú ý diệt lăng quăng trong các vật thể chứa nước như lu, chậu, bể nước và những nơi nước đọng, ngủ trong màn kể cả ban ngày, cho trẻ mặc quần áo dài tay phòng chống muỗi đốt, thoa thuốc chống muỗi, dùng bình xịt diệt muỗi… 

Khi thấy những biểu hiện của bệnh SXH như sốt cao kéo dài 2 - 7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, phát ban thì phải đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

                                                                                                                                           Theo Vtc news
Chia sẻ