Toàn cảnh giao lưu trực tuyến Sức khỏe của trẻ 1-5 tuổi vào mùa nóng
Đúng 14h, hai bác sĩ đã có mặt aFamily để trả lời những thắc mắc của cha mẹ về sức khỏe mùa hè của các bé trong độ tuổi từ 1- 5 tuổi.
Mùa hè nắng nóng, kèm theo khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Chính bởi lý do này mà mùa hè được coi là mùa bùng phát của dịch bệnh, nhất là với các bệnh truyền nhiễm cấp tính. Những người có sức đề kháng kém, đặc biệt là người già, trẻ em thường là những đối tượng chính của những bệnh này. Hơn nữa, trẻ em thường có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên khả năng tự phòng và ngừa bệnh là rất thấp.
Cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến con, để có thể nhanh chóng nhận biết các triệu chứng của các bệnh nếu chẳng may con mắc phải, cũng như biết cách phòng ngừa và đối phó với bệnh để các em có một mùa hè vui khỏe, đầy ý nghĩa.
Trong dịp hè, cha mẹ cần hết sức chú ý tới các nhóm bệnh sau:

- Rôm sảy, bệnh ngoài da: Ngoài rôm sảy, mùa hè nóng ẩm là điều kiện tốt cho các loại nấm phát triển (hắc lào, lang ben, nấm kẽ, nấm tóc...), viêm nang lông và kể cả các ký sinh trùng trên da (ghẻ lở, chấy rận...) hay viêm da do dị ứng (chàm eczema...). Các bậc cha mẹ cần hết sức chú ý phòng tránh các bệnh ngoài da nói trên cho trẻ.
- Sốt: Rất nhiều trẻ đang chơi bình thường nhưng đến tối đêm lại bị sốt, đây được gọi là sốt không rõ nguyên nhân. Cha mẹ cần chú ý bù nước và hạ sốt cho trẻ. Trường hợp khác là trẻ bị sốt xuất huyết với triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, nổi nốt xuất huyết. Trường hợp nặng trẻ có thể bị trụy tim mạch.
- Ngộ độc thức ăn: Mùa hè nếu không cẩn thận thì thực phẩm rất dễ hỏng; ruồi, muỗi, chuột, gián, kiến... cũng phát triển nhiều hơn nên càng dễ làm lây lan các mầm bệnh đường tiêu hoá nên trẻ dễ bị ngộ độc thực phẩm hơn bất cứ lứa tuổi nào. Ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm, vì nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới tử vong.
- Tiêu chảy cấp: Tuyệt đại đa số tiêu chảy cấp là do thức ăn bị nhiễm bẩn. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Dù tiêu chảy do bất cứ nguyên nhân nào cũng phải xử lý kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
- Viêm não Nhật Bản B: Đây là một bệnh nhiễm trùng thần kinh gây dịch về mùa hè do một loại Arbovirut nhóm B gây nên. Bệnh lan tràn từ súc vật sang người qua vật trung gian là muỗi. Tỷ lệ tử vong cao ở bệnh viêm não Nhật Bản khá cao; nếu có chữa khỏi thì cũng để lại di chứng thần kinh nặng nề.
- Say nắng: Vào mùa hè nhiều gia đình thường cho con đi chơi, đi nghỉ mát, du lịch… Việc tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời sẽ làm trẻ dễ bị say nắng, do cơ thể trẻ vẫn còn “non yếu”.
- Suy nhược cơ thể, kém ăn: Vấn đề này liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày của trẻ trong mùa hè. Nhiệt độ cao, nắng nóng làm trẻ cảm thấy khó chịu, nóng trong người, ra mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước, mệt mỏi, uể oải, chóng mặt, khó chịu và không muốn ăn…
Ngoài ra, thời tiết nóng có khuynh hướng làm trẻ tiết nhiều mồ hôi, gây mất nước, trẻ sẽ khát nhiều nên uống nhiều nước, nhất là nước lạnh cho đã khát. Hoặc khi khát nước, dịch đường tiêu hóa không đủ để tiêu hóa thức ăn nên trẻ uống nhiều nước ngọt. Từ đó làm giảm sự thèm ăn.
Các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ, bởi nếu không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, sức đề kháng cơ thể sẽ giảm xuống đáng kể và tăng nguy cơ mắc các bệnh mùa hè. Trẻ dễ mắc bệnh tiêu chảy do thức ăn ôi, thiu, do vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm cũng như uống phải nguồn nước không tinh khiết. Vì vậy, tùy theo sự thay đổi của thời tiết, chế độ dinh dưỡng của trẻ cũng khác nhau. Đặc biệt vào mùa nóng, do thời tiết oi bức nên dinh dưỡng của trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể.

Để cung cấp các kiến thức hữu ích giúp các bậc cha mẹ tìm hiểu thêm về các bệnh trẻ thường mắc phải trong mùa hè và để có biện pháp phòng tránh, điều trị bệnh cho con thích hợp, ngày mai, 14/7 năm 2011, Afamily.vn có tổ chức một buổi Giao lưu trực tuyến về sức khỏe nhi khoa trong mùa hè. Tham gia chương trình giao lưu có các bác sĩ nhi khoa Lê Minh Trác - Viện Phụ sản trung ương (viện Bà mẹ và Trẻ em trước đây) và bác sĩ dinh dưỡng Lê Thị Hải - Giám đốc trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia. Nội dung buổi giao lưu sẽ chủ yếu xoay quanh các vấn đề về Tiêu hóa, Dinh dưỡng và các bệnh tật khác của trẻ trong độ tuổi 1-5 tuổi. Tại buổi giao lưu, các bác sĩ sẽ giải đáp các thắc mắc của cha mẹ về các dấu hiệu bệnh lý, nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả, cách phòng và điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè, nhất là trong những ngày nóng nực. Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp các mẹ biết cách chọn chế độ ăn uống phù hợp cho con trong ngày hè, làm sao để con thích thú trong mỗi bữa ăn mà không bỏ bữa…
Ngay từ hôm nay, nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng cho con trong ngày hè, các mẹ có thể gửi câu hỏi trước về hòm thư giaoluutructuyen@afamily.vn hoặc có thể gửi câu hỏi trực tiếp tại phần nhận câu hỏi phía dưới bài viết.
Cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến con, để có thể nhanh chóng nhận biết các triệu chứng của các bệnh nếu chẳng may con mắc phải, cũng như biết cách phòng ngừa và đối phó với bệnh để các em có một mùa hè vui khỏe, đầy ý nghĩa.
Trong dịp hè, cha mẹ cần hết sức chú ý tới các nhóm bệnh sau:

- Sốt: Rất nhiều trẻ đang chơi bình thường nhưng đến tối đêm lại bị sốt, đây được gọi là sốt không rõ nguyên nhân. Cha mẹ cần chú ý bù nước và hạ sốt cho trẻ. Trường hợp khác là trẻ bị sốt xuất huyết với triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, nổi nốt xuất huyết. Trường hợp nặng trẻ có thể bị trụy tim mạch.
- Ngộ độc thức ăn: Mùa hè nếu không cẩn thận thì thực phẩm rất dễ hỏng; ruồi, muỗi, chuột, gián, kiến... cũng phát triển nhiều hơn nên càng dễ làm lây lan các mầm bệnh đường tiêu hoá nên trẻ dễ bị ngộ độc thực phẩm hơn bất cứ lứa tuổi nào. Ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm, vì nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới tử vong.
- Tiêu chảy cấp: Tuyệt đại đa số tiêu chảy cấp là do thức ăn bị nhiễm bẩn. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Dù tiêu chảy do bất cứ nguyên nhân nào cũng phải xử lý kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
- Viêm não Nhật Bản B: Đây là một bệnh nhiễm trùng thần kinh gây dịch về mùa hè do một loại Arbovirut nhóm B gây nên. Bệnh lan tràn từ súc vật sang người qua vật trung gian là muỗi. Tỷ lệ tử vong cao ở bệnh viêm não Nhật Bản khá cao; nếu có chữa khỏi thì cũng để lại di chứng thần kinh nặng nề.
- Say nắng: Vào mùa hè nhiều gia đình thường cho con đi chơi, đi nghỉ mát, du lịch… Việc tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời sẽ làm trẻ dễ bị say nắng, do cơ thể trẻ vẫn còn “non yếu”.
- Suy nhược cơ thể, kém ăn: Vấn đề này liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày của trẻ trong mùa hè. Nhiệt độ cao, nắng nóng làm trẻ cảm thấy khó chịu, nóng trong người, ra mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước, mệt mỏi, uể oải, chóng mặt, khó chịu và không muốn ăn…
Ngoài ra, thời tiết nóng có khuynh hướng làm trẻ tiết nhiều mồ hôi, gây mất nước, trẻ sẽ khát nhiều nên uống nhiều nước, nhất là nước lạnh cho đã khát. Hoặc khi khát nước, dịch đường tiêu hóa không đủ để tiêu hóa thức ăn nên trẻ uống nhiều nước ngọt. Từ đó làm giảm sự thèm ăn.
Các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ, bởi nếu không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, sức đề kháng cơ thể sẽ giảm xuống đáng kể và tăng nguy cơ mắc các bệnh mùa hè. Trẻ dễ mắc bệnh tiêu chảy do thức ăn ôi, thiu, do vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm cũng như uống phải nguồn nước không tinh khiết. Vì vậy, tùy theo sự thay đổi của thời tiết, chế độ dinh dưỡng của trẻ cũng khác nhau. Đặc biệt vào mùa nóng, do thời tiết oi bức nên dinh dưỡng của trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể.

Ngay từ hôm nay, nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng cho con trong ngày hè, các mẹ có thể gửi câu hỏi trước về hòm thư giaoluutructuyen@afamily.vn hoặc có thể gửi câu hỏi trực tiếp tại phần nhận câu hỏi phía dưới bài viết.