Thụy Điển thử nghiệm văcxin chống tiểu đường

,
Chia sẻ

Các nhà khoa học Thụy Điển đã bắt đầu tiến hành dự án thử nghiệm văcxin phòng bệnh tiểu đường cho trẻ em trong thời gian 5 năm.

Nếu nghiên cứu này thành công thì đây sẽ là phát minh vĩ đại trong giới y học để chống chọi với căn bệnh nguy hiểm đeo bám con người suốt cuộc đời này, đồng thời cũng mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho những người đang và sẽ có thể bị mắc loại bệnh này.

Tham gia vào dự án này có 50 trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Tất cả các em đều bị chẩn đoán là có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường vì các  bác sỹ đã phát hiện ra gene có liên quan tới loại bệnh này và các kháng thể phá huỷ tế bào bê ta ở tuyến tụy sản sinh ra chất insulin.

Nếu trong máu của các em nhỏ có các kháng thể này thì điều đó đồng nghĩa với việc hệ miễn dịch của chúng đang bắt đầu phải chống chọi với chính các tế bào bê ta. Đó chính là dấu hiệu của loại bệnh tiểu đường tip 1 (bệnh tự miễn dịch).
 
Nếu thành công thì đây sẽ là phát minh vĩ đại trong giới y học.

Hiện nay, các nhà khoa học không thể làm gì cho các em nhỏ này ngoài việc chẩn đoán sớm bệnh tật cho các em. Loại bệnh này có thể phát triển nhanh ở một số người, một số người khác thì phải sau vài năm mới phát bệnh.

Tất cả các em tham gia dự án đều được tiêm thuốc chế bản mới có chứa protein giúp bảo vệ tế bào bê ta. Theo nhận định của các nhà khoa học thì phương pháp này có thể kiềm chế hoặc chấm dứt quá trình phát triển thêm của loại bệnh này.  

Trước kia, các em nhỏ cũng đã được tiêm phòng khi đã bị mắc bệnh nhưng ở giai đoạn đầu và kết quả thu được cũng rất khả quan. Còn hiện nay, các em nhỏ sẽ được tiêm vaccine mới ngay từ lúc có nguy cơ mắc bệnh. Các em sẽ được chia thành hai nhóm: một nhóm sẽ được tiêm vaccine mới và nhóm còn lại sẽ  sử dụng thuốc an thần.

Vào năm 2000, tại một tỉnh phía Nam của Thụy Điển, các bác sỹ đã phát hiện tất cả các bé sơ sinh đều có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường sau khi tiến hành thử máu. Xuất phát từ đó, các nhà khoa học đã bắt đầu đi vào nghiên cứu loại bệnh này.

Hữu Kỷ
Theo Newsland
Chia sẻ