Thụ động trong tình dục, phụ nữ có khả năng nhiễm HIV cao

,
Chia sẻ

Tỷ lệ phụ nữ có HIV đang tăng mạnh, trong đó có nguyên nhân phụ nữ thường thụ động trong quan hệ tình dục, ít có quyền quyết định sử dụng các biện pháp phòng vệ như bao cao su.

Theo báo của hội nghị “Tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam”do tổ chức Bắc Âu phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức, diễn ra tại TP Huế trong 2 ngày 22 và 23/11: Đến hết quý I-2009, nước ta có 144.483 trường hợp có HIV, trong đó có 30.996 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS hiện đang còn sống và 42.477 trường hợp đã tử vong do AIDS.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ phụ nữ có HIV đang tăng mạnh do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân bất bình đẳng giới. Phụ nữ thường thụ động trong quan hệ tình dục, ít có quyền quyết định sử dụng các biện pháp phòng vệ như bao cao su. Đồng thời không ít người còn bị bạo lực gia đình, bị hãm hiếp và bị lạm dụng tình dục dẫn đến nguy cơ mắc bệnh qua đường tình dục cao trong đó có HIV

Theo Thanh Bình
CAND online
Chia sẻ