Thiệt hơn chuyện có con sau tuổi 40

Ngọc Linh ,
Chia sẻ

Tôi có đứa con đầu tiên ở tuổi 40, đứa thứ hai ra ở tuổi 43. Tôi có hai đứa con khỏe mạnh. Tôi cũng chỉ cần có vậy. Nhưng đôi khi tôi lại muốn có con sớm hơn.

Khi tôi lớn lên tôi luôn mơ ước được kết hôn ở tuổi 24 và sinh 4 đứa con. Nhưng rồi sinh nhật thứ 24 đã đến, và tôi vẫn cô đơn và không hề có ý nghĩ kết hôn.

Cuối cùng tôi kết hôn ở tuổi 35. Nhưng vì lý do công việc mà tôi vẫn chưa muốn có con. Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ chỉ mang thai khi mọi thứ đã “đâu vào đấy”. Mặc dù mọi thứ không phải dễ dàng như tôi nghĩ nhưng rồi tôi cũng có đứa con đầu tiên ở tuổi 40. Và đứa thứ hai ra đời khi tôi 43 tuổi. Tôi có hai đứa con khỏe mạnh, một bé gái và một bé trai. Tôi cũng chỉ cần có vậy. Nhưng đôi khi tôi lại muốn có con sớm hơn. Nhưng mọi thứ đều có ưu và nhược điểm của nó.
 

Ưu điểm của việc có con sau 40 tuổi:

- Bạn đã trưởng thành hơn,
- Bạn có khả năng kiên nhẫn hơn
- Bạn thấy quý trọng việc mình có con hơn
- Bạn có tài chính ổn định,
- Bạn đã đi du những nơi muốn đi và giờ muốn ở nhà với gia đình nhiều hơn
- Bạn đã có nhà cửa đàng hoàng
- Bạn không còn muốn tiệc tùng đêm khuya mà muốn về sớm với con
- Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có con tự nhiên sau 40 tuổi sống lâu hơn

Nhược điểm của việc có con sau khi 40 tuổi:

- Bạn có thể gặp khó khăn hơn trong khi mang thai (có thể phải đối mặt với các nguy cơ khi mang thai: tiền sản, hậu sản, sinh non, dị tật ở thai nhi...)
- Bạn không đủ sức để chạy theo con khắp nơi, nhất là ở lứa tuổi còn nhỏ
- Đến 50 tuổi có thể bạn vẫn phải đối phó với tã và xe đẩy của con
- Đôi khi mẹ con bạn bị nhầm là bà cháu chứ không phải mẹ con
- Đến khi bạn 60 tuổi có thể con bạn vẫn chưa lập gia đình
- Bạn có thể cần tiếp tục làm việc để lo cho con thay vì được nghỉ hưu nếu bạn không có kế hoạch tốt.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ