Thành công của ca cấy ghép này thậm chí có thể giúp đàn ông sinh nở

Thùy Dung,
Chia sẻ

Thành công của ca cấy ghép tử cung này đem đến hy vọng cho những phụ nữ khiếm khuyết tử cung, thậm chí mở ra "cánh cửa" cho những người đàn ông muốn sinh con.

Một người mẹ ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã hiến tặng tử cung cho cô con gái 22 tuổi, Yang Hua. Được biết, đây là ca cấy ghép tử cung đầu tiên được tiến hành tại Trung Quốc. Các bác sĩ tại Bệnh viện Xijing, trực thuộc Đại học quân sự Y khoa thứ tư cho biết cơ thể người nhận đã chấp nhận cơ quan cấy ghép và cô đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Yang Hua từng bối rối khi không có chu kỳ kinh nguyệt như bao bạn bè khác của cô ở tuổi dậy thì. Năm 2013, cô nhận được một chẩn đoán đau đớn, một hình ảnh siêu âm cho thấy cô không có tử cung và âm đạo.

Các bác sĩ đã đưa ra cho Yang, cô gái mong muốn được làm mẹ, một phương án khả thi duy nhất là cấy ghép tử cung mặc dù nó vẫn còn là một thách thức đối với nền y học toàn cầu. Theo Giám đốc bệnh viện và khoa phụ khoa, Chen Biliang, do các mạch máu rất phức tạp nên khó kết nối và cơ thể người nhận cơ nguy cơ từ chối cao.

cấy ghép tử cung
Yang Hua mang thai sau khi nhận tử cung từ mẹ.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã được chấp thuận bởi Ủy ban Đạo đức của bệnh viện do người hiến tặng và người nhận là hai mẹ con ruột thịt nên xung đột về huyết thống sau này sẽ không xảy ra.

Trước khi cấy ghép, hồi đầu năm nay, Yang đã trải qua hai lần phẫu thuật âm đạo. Các bác sĩ cũng tạo và đóng băng phôi từ trứng ở buồng trứng còn hoạt động của Yang và tinh trùng từ chồng cô. Do đó, phôi khỏe mạnh có thể được chuyển vào tử cung mới, cho phép Yang có thể mang thai đứa con của mình. 

cấy ghép tử cung
Em bé được Yang Hua sinh ra khỏe mạnh.

Ngày 20-11, 38 bác sĩ phẫu thuật đã cùng nhau thực hiện phẫu thuật cho Yang và mẹ cô. Một robot cũng hỗ trợ trong việc phẫu thuật tử cung của người mẹ trước khi cấy vào cơ thể của người con gái. Ca phẫu thuật kéo dài trong 14 giờ.

Giám đốc Chen cho biết, phẫu thuật thành công đem đến hy vọng cho những người bị vô sinh do khiếm khuyết tử cung từ lúc chào đời hay những người buộc phải loại bỏ do ung thư dạ dày hay các bệnh khác. 

cấy ghép tử cung
Vợ chồng Yang Hua cảm ơn bác sĩ.

Theo Chen, thành công này cũng có thể mở ra cánh cửa cho những người đàn ông muốn có đứa con của riêng mình bằng cách “chuyển một tử cung vào cơ thể của một người đàn ông sau khi phẫu thuật và điều trị bằng thuốc”. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi lo ngại những tranh cãi về đạo đức và pháp lý về khả năng này. Vì cho đến nay, Trung Quốc không có luật hay quy định nào về việc cấy ghép tử cung cho những người đàn ông.

(Nguồn: CCTVNews)
Chia sẻ