Tăng tốc mùa thi: ProBeptigen(TM) hay DHA?

Admicro - Lê Thu,
Chia sẻ

Giai đoạn "chạy nước rút" mùa thi, các sĩ tử càng cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất giúp não hoạt động tốt. Điều quan trọng đối với các bậc phụ huynh: đó là chất dinh dưỡng nào?

"Hạ tầng" tốt vẫn chưa đủ!

"Chỉ có em bé trong bụng mẹ hoặc trẻ con mới cần dưỡng chất cho trí não" - nhiều bà mẹ vẫn nghĩ như thế. Tuy nhiên, đó lại là những quan niệm... chưa chuẩn, cần chỉnh!

Như chúng ta đã biết, trẻ em cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà quan trọng là DHA – một acid béo không no thuộc nhóm Omega-3. Chất này chiếm tỉ trọng cao trong chất xám nên được ví như những viên gạch nền móng để phát triển cơ sở hạ tầng cho trí não trong lứa tuổi ấu thơ.

Từ sau 8 - 9 tuổi, não bộ hầu như đã hoàn thiện với 2 thành phần chủ yếu là chất xám (lớp vỏ não với các neuron) và chất trắng (chất dẫn truyền với mạng lưới các dây thần kinh). Nôm na, hoạt động trí não là sự "trò chuyện" giữa các tế bào thần kinh nhờ chất dẫn truyền. Tương tự xăng cho xe chạy, nhiên liệu thiết yếu cần cho chất dẫn truyền chính là các acid amin (peptide) mà tiền chất là protein (chất đạm). Với các học sinh phải làm việc trí não cật lực thì chất dẫn truyền lại càng cần phải "ăn cho no, lo cho giỏi".

"Tăng tốc" trí lực mùa thi

Tuy nhiên, có một nghịch lý là vào mùa thi, hay những khi cần tăng cường làm việc trí óc, cũng là lúc các tế bào thần kinh cần "tăng tốc" tối đa (đồng nghĩa với cần nhiều dinh dưỡng hơn) thì do áp lực tâm lý, cơ thể lại "nhấn nút hãm phanh" bằng cách "lười biếng" ăn uống và hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn thông thường. Đó cũng chính là lúc trí não thực sự rất cần nguồn dinh dưỡng bổ sung để có thể hoạt động tốt.


Tâm điểm bồi bổ cho con trong mùa thi là tăng cường năng lực trí não.

Điều này làm "đau đầu" nhiều bậc phụ huynh vốn luôn quan tâm chăm sóc con mình chu đáo. "Cánh cửa đại học rất quan trọng đối với tương lai con trẻ, đặc biệt là trong thời kinh tế khó khăn này. Dù rất lo lắng nhưng tôi thực sự không biết làm thể nào để giúp con tiếp thu bài vở tốt hơn trong những mùa thi cử." phút trải lòng của chị Thu Tâm (Q.5, TP.HCM) cũng là tâm sự chung của những người mẹ có con đang luyện thi đại học.

May mắn, vừa qua các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Não bộ của một nhãn hàng dinh dưỡng cao cấp đã phát hiện ra dưỡng chất mới chuyên biệt cho trí não mang tên ProBeptigenTM - một loại peptide siêu nhỏ nên có thể được hấp thụ nhanh chóng. Nhờ tác dụng điều hòa serotonin làm giảm căng thẳng và tăng cường hoạt động các chất dẫn truyền, ProBeptigenTM giúp các sĩ tử tỉnh táo, tập trung và nhớ lâu hơn nên được xem là một “cứu cánh” cho việc tiếp thu tốt lượng kiến thức khổng lồ cần cho mùa thi.




ProBeptigenTM là dưỡng chất chuyên biệt cho não, giúp các em tỉnh táo và nhớ lâu hơn.

Loại ProBeptigenTM quý giá này không dễ dàng được tìm thấy trong các loại thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày mà đây là loại peptide được chiết xuất từ thịt gà thông qua quá trình chưng cách thủy đặc biệt. ProBeptigenTM chỉ được tìm thấy ở sản phẩm nước cốt gà đóng chai hiện đang sẵn có trên thị trường. Vì thế, các bậc phụ huynh cũng có thể “thở phào” nhẹ nhõm vì sự tiện lợi trong việc chăm sóc trí não cho con mỗi ngày, nhằm tăng cơ hội thành công cho con trẻ trong thời điểm nhiều cạnh tranh như hiện nay.
Chia sẻ