Sợ chồng biết "vùng kín" bất thường do "tự sướng" nhiều

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

4 năm trrước khi lấy chồng, em đã "tự sướng" rất nhiều. Giờ đây em thấy bộ phận sinh dục của em không bình thường, nó có màu đen chứ không phải màu hồng.

Em năm nay 24 tuổi, mới kết hôn. Khoảng 4 năm trrước khi lấy chồng, em đã "tự sướng" rất nhiều. Em thích xem những phim sex rồi "tự sướng" bằng cách kẹp chặt hai chân lại với nhau. Nhưng một năm trở lại đây, em đã tự kiềm chế và giảm hẳn thói quen này, chỉ còn 1-2 lần/tuần thôi, vì em cảm thấy lo lắng và sợ sau này mình không thể có em bé.
 
Em lo lắng vì thấy bộ phận sinh dục của em không được như bình thường nữa. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy môi lớn không phải màu hồng mà là màu gần đen, cả môi bé cũng vậy, ngực em thì rất bé.
 
Em cũng có cảm giác là âm đạo của em bị thu hẹp lại do em kẹp chặt hai chân. Sau khi cưới, em và chồng đã cố gắng quan hệ nhưng chất nhờn ra ít và hình như do âm đạo nhỏ nên anh ấy không "vào trong" được. Em sợ sau này mình không thể có con. Nhưng em cũng không dám nói thật với chồng.
 
Em phải làm sao bây giờ? (MT@...)
 
BS. Hoa Hồng tư vấn:
 
Trước tiên chúng tôi muốn em giải tỏa những lo lắng, vì xét cho cùng thủ dâm cũng là một cách để giải tỏa tâm lý và nhu cầu tình dục của con người, nó chỉ xấu nếu em lạm dụng quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm vợ chồng và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của em.
 
Ở một khía cạnh khác, thủ dâm còn có tác dụng tích cực là giúp người đàn ông/phụ nữ tự khám phá mình, tự làm mình thỏa mãn nên giải tỏa được nhu cầu sinh lý (không làm ảnh hưởng người khác) và còn có thể tránh thai.
 
Sợ chồng biết "vùng kín" bất thường do "tự sướng" nhiều 1
Nên chia sẻ với chồng nhưng cảm xúc và nhu cầu của mình thay vì tự thủ dâm. Ảnh minh họa
 
Trước đây em thủ dâm nhiều thì có thể là do em mới bị kích thích và có những cảm giác lạ về mặt giới tính nên thường xuyên tự tạo cho mình những cảm giác đó. Còn sau này, khi đã quen rồi, cộng với nỗ lực kiềm chế của em, thói quen đó đã giảm đi. Điều này cũng tốt cho em, vì nếu thủ dâm nhiều sẽ có thể khiến em giảm hững thú và ham muốn tình dục với chồng, về lâu dài có thể dẫn đến lãnh cảm - điều này sẽ rất nguy hiểm cho tình cảm và đời sống chăn gối của vợ chồng em.
 
Còn về chuyện "cô bé" xỉn màu, ngực và âm đạo nhỏ thì xin khẳng định với em rằng không phải do em thủ dâm nhiều mà bị như vậy. Màu sắc của "cô bé" chủ yếu do sắc tố da quyết định. Chỉ có số ít trường hợp "cô bé" bị xỉn màu là do mặc đồ quá chật hoặc cọ xát quá nhiều.
 
Âm đạo rộng hay hẹp cũng vậy, tự bản thân âm đạo có thể giãn nở rất to (để sau này khi sinh, em bé có thể chui ra được) và thu nhỏ lại bình thường. Ngực người phụ nữ to hay nhỏ cũng là do yếu tố gen quyết định. Có trường hợp chị em ngực nhỏ do cho con bú hoặc chế độ ăn uống thiếu chất chứ ít có trường hợp ngực nhỏ do thủ dâm.
 
Vợ chồng em không thể quan hệ được có thể là do cả hai chưa biết cách chứ không phải do âm đạo em nhé. Có thể do là lần đầu nên cả hai còn căng thẳng, chưa sẵn sàng nên mọi chuyện chưa được "xuôi chèo mát mái". Em và chồng nên thoải mái, kéo dài màn dạo đầu và cùng chia sẻ cảm xúc thì mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn.
 
Cũng có trường hợp âm đạo của người phụ nữ bị dị tật khiến cho việc quan hệ tình dục gặp khó khăn. Nhưng để biết có đúng bị dị tật hay không thì người phụ nữ phải đi khám, chứ mắt thường và sờ tay vào rất khó phát hiện ra.
 
Nếu sau mọi cố gắng mà vẫn không thể quan hệ được thì vợ chồng em có thể đi khám xem có bất thường gì không nhé.
 
Chúc vợ chồng em hạnh phúc!
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn

 

 
 Dạy bạn cách cắt cợ "tự sướng" ở đây này...
Sợ chồng biết "vùng kín" bất thường do "tự sướng" nhiều 2 
Chia sẻ