Sinh con nhờ buồng trứng cấy ghép

,
Chia sẻ

Một phụ nữ Đan Mạch sinh 2 đứa con khỏe mạnh, 1 bé nhờ biện pháp nhân tạo, 1 bé sinh tự nhiên sau khi buồng trứng của mẹ được cắt bảo quản đông lạnh rồi cấy ghép trở lại.

Chỉ có 9 trẻ trên thế giới được sinh ra sau khi mẹ được cấy ghép buồng trứng, và Stinne Holm Bergholdt là người đầu tiên sinh được đứa thứ 2.

Bergholdt đã được chẩn đoán là mắc chứng ung thư xương ở tuổi 27. Vì sợ rằng các biện pháp hóa trị liệu sẽ dẫn đến khả năng vô sinh, nên cô đã yêu cầu bác sĩ di dời một buồng trứng ra khỏi cơ thể và cấy ghép trở lại sau quá trình hóa trị.

Khoảng 1 năm sau, nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, cô đã sinh đứa con gái đầu lòng tên Aviaja, đến nay bé đã được 3 tuổi.

Với niềm hạnh phúc mà Aviaja mang lại, cô và gia đình đã nghĩ đến chuyện sẽ có em bé thứ 2. Họ đến bệnh viện để nhờ trợ giúp của các phương pháp nhân tạo, nhưng hóa ra Bergholdt đã đang mang thai một cách tự nhiên.

Bergholdt nói: “Thật khó tin đây lại là sự thật. Đây là một giấc mơ mà cách đây vài năm tôi đã nghĩ là sẽ không có khả năng trở thành hiện thực.”

Và em bé thứ 2 được đặt tên là Lucca đã ra đời cách đây 1 năm.

Buồng trứng được cấy ghép của cô đã hoạt động quá tốt đến nỗi hiện tại cô phải áp dụng các biện pháp tránh thai để tránh mang thai lần nữa.

Theo Đỗ Quyên 
Vietnamnet/PressTV
Chia sẻ