Sai lầm khiến kem chống nắng không phát huy tác dụng

Ngọc Diệp - Theo Health,
Chia sẻ

Mùa hè là mùa nắng nóng nhất năm nên nhiều chị em lựa chọn dùng kem chống nắng. Nhưng nếu dùng không đúng cách khiến cho loại kem này chẳng được hiệu quả như mong muốn.

Bỏ qua những vùng da cần được chống nắng

Thông thường, khi ra phố hay đi làm chúng ta chỉ thoa kem chống nắng ở vùng mặt, cổ và bàn tay bởi theo nhiều người đây là những khu vực da tiếp xúc với ánh nắng nhiều nhất nên chúng cần được ưu tiên bảo vệ. Nhưng theo các chuyên gia, phụ nữ đã bỏ quên những vùng da quan trọng khác, đặc biệt là phần da bàn chân, ngực, khe ngực và môi. Phần khe ngực nếu không được chăm sóc chống nắng sẽ dễ bị thâm lại trong rất mất thẩm mĩ còn môi của chúng ta vốn rất mỏng manh, nếu bạn không dùng son dưỡng ẩm chống nắng khi ra phố vào ban ngày thì chắc chắn môi sẽ nhanh bị lão hoá.

Chỉ dùng kem chống nắng khi thấy nắng

Bạn có thể thấy điều này là lẽ tất nhiên nhưng các nhà khoa học lại khuyến cáo bạn rằng những ngày trời râm mát cũng là lúc các tia tữ ngoại, tia cực tím đang chiếu trực tiếp lên da của chúng ta, mà mắt thường không thể nhận biết được. Một ít phút đi dạo, hay đi mua sắm cũng có thể khiến da bạn bị các tia UVA, UVB xâm hại. Vì vậy, nếu bạn chỉ dùng kem chống nắng khi thấy nắng gắt thì vào những ngày có mây và râm mát, da của bạn sẽ bị tổn hại, kết quả là chúng sẽ đen sạm dần.
 

Không biết rõ về thời gian tác dụng của kem

Mặc dù ngày nay có rất nhiều hãng đã cho ra đời các loại kem chống nắng với thời gian tác dụng kéo dài cả nữa ngày. Nhưng một quy luật bất thành văn cho những phụ nữ muốn bảo vệ làn da của họ là hãy nhớ thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 tiếng. Do đó, bạn hãy nhớ đem theo kem chống nắng bên mình mỗi khi cần hoạt động ngoài trời nhiều giờ, nếu sợ làm hỏng lớp trang điểm, bạn có thể dùng phấn có chất chống nắng cho da mặt.

Không dùng đủ kem chống nắng

Nhiều phụ nữ cho rằng chỉ cần vài giọt kem chống nắng là đủ để bảo vệ toàn bộ cơ thể khỏi tác hại của các loại tia trong ánh nắng mặt trời thế nhưng theo các nghiên cứu khoa học, để bảo vệ toàn cơ thể của bạn, cần phải dùng một lượng kem chống năng khoảng 1 ounce (tương đương 28g). Nếu muốn bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng, đừng quên thoa lớp kem không quá mỏng và bao phủ toàn bộ vùng da cần bảo vệ.
Chia sẻ