Rắc rối với chuyện "yêu" lại sau khi phá thai

N. M - Theo NHS,
Chia sẻ

Các bác sĩ khuyên bạn không nên quan hệ tình dục trong ít nhất là 2 tuần sau Chi phá thai hoặc cho tới khi bạn hoàn đã hết chảy máu hoàn toàn.

Em mới hút thai được 5 ngày và vẫn còn thấy máu đỏ chảy ra, tuy đã ít hơn. Chồng em liên tục đòi hỏi "chuyện ấy". Em bảo là phải kiêng vài tuần nhưng anh ấy không chịu, anh ấy bảo chỉ một tuần là có thể "yêu" trở lại được rồi. Em cũng rất muốn chiều chồng nhưng lại sợ quan hệ sớm quá khi chưa hết dịch sẽ nguy hiểm và dễ nhiễm trùng. Liệu em nên kiêng trong bao lâu?
 
Trả lời:
 
Sau khi phá thai, trong một số trường hợp, bạn có thể thấy ra máu đến tận hai tuần, hoặc thậm chí có khi chảy máu tới lần có kinh tiếp theo sau đó. Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyên bạn không nên quan hệ tình dục trong ít nhất là 2 tuần sau khi phá thai hoặc cho tới khi bạn hoàn đã hết chảy máu hoàn toàn. Việc kiêng cữ quan hệ tình dục như vậy giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng.
 

Nếu sau khi bỏ thai, bạn cảm thấy bị ra máu rất nhiều hay bị đau đớn trầm trọng, kèm theo dấu hiệu sốt hay tiết dịch âm đạo bất thường thì bạn nên đến bác sĩ càng sớm càng tốt vì rất có thể bạn đã bị nhiễm trùng nặng cần được điều trị kịp thời.

Sau khi bỏ thai, các bác sĩ sẽ hẹn bạn đến kiểm tra lại sau hai tuần. Nếu bạn đang gặp vấn đề về thể chất hoặc tinh thần sau khi phá thai, bạn có thể tìm gặp để nhận được những lời khuyên của các bác sĩ hoặc của nhân viên tư vấn sinh sản.
 
Một điều lưu ý mà các bạn gái cần biết trước khi quyết định phá thai là, phá thai cũng có những rủi nếu không được tiến hành cẩn thận. Những rủi ro có thể là chảy máu nặng, nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong. Có rất nhiều biến chứng có thể xảy ra sau quá trình nạo hút thai, trong đó dễ gặp nhất là viêm nhiễm đường sinh dục, băng huyết, đau bụng dữ dội, nhiễm khuẩn tử cung...
 
Nếu người làm thủ thuật không có kinh nghiệm, kỹ thuật tốt, có thể làm cho cổ tử cung bị rách, thủng, viêm dính tử cung, vòi trứng... và có thể dẫn tới vô sinh.

Điều quan trọng nhất khi muốn quan hệ tình dục trở lại sau khi bỏ thai là bạn cần sử dụng phương pháp tránh thai phù hợp với mình. Để biết biện pháp tránh thai nào phù hợp với mình, bạn có thể tham khảo tư vấn từ các bác sĩ hoặc các chuyên gia tư vấn.
Chia sẻ