Quý ông: Không ai có đủ 100% đàn ông

,
Chia sẻ

Các quý ông có lẽ không biết rằng, dù mạnh mẽ bao nhiêu, một phần đàn bàn vẫn tồn tại trong họ và ảnh hưởng rất nhiều đến cách họ chọn người yêu.

Những giấc mơ đầy nữ tính

Chia sẻ với aFamily, anh Hùng, một huấn luận viên quần vợt thẹn thùng cho biết không hiểu sao thỉnh thoảng anh lại mơ thấy mình ăn mặc trang điểm như con gái. Sợ rằng mình có vấn đề gì đó ám ảnh, anh hơi hoảng loạn và nghi ngờ về tâm lý giới tính của mình.

aFamily đã tham khảo ý kiến các nhà tâm lý và câu trả lời cho vấn đề của anh Hùng phức tạp hơn anh tưởng, tuy nhiên, lại không nguy hiểm như anh nghĩ.

Theo lý thuyết của nhà phân tâm học Carl Jung người Thụy Điển, tính nữ tồn tại sâu trong vô thức của đàn ông chính là lý do khiến anh ta đôi khi mơ mình được sống như một phụ nữ.

Trong quá trình trưởng thành, với chất nam tính tăng lên, đứa bé và sau đó là thanh niên có thể cố gắng gạt bỏ những gì mà nó cho đó là phẩm chất của phụ nữ. Tuy nhiên, tính nữ đó dù bị các hormone nam nhấn chìm trong vô thức nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất.

Vậy tính nữ đó sẽ mãi mãi ngủ quên trong vô thức? PGS. Nguyễn Hồi Loan, giảng viên Khoa Tâm lý, trường ĐH KHXH&NV cho biết, tính nữ  này sẽ được thỏa mãn trong giấc mơ và luôn biến đổi một cách vô thức. “Khát khao” đó có thể được thể hiện ra như giấc mơ mà anh Hùng gặp phải.


“Trông thế mà lại yêu “con ấy”!

Có thể bạn đã gặp một vài người đàn ông mà bạn cho rằng rất tuyệt vời nhưng tiếc thay, anh ta lại nhẹ dạ mù quáng yêu “cái đứa con gái” mà bạn cho rằng “không được cái nết gì”, thậm chí, nhìn đã muốn chửi?

Các nhà tâm lý cho rằng chính tính nữ tồn tại sâu trong người đàn ông ấy đã ngấm ngầm xui khiến anh ta dại dột. Theo Jung, tính nữ trong người đàn ông thường “cư xử” không được đẹp cho lắm, nó như một người đàn bà xấu tính vậy. Nó “buộc” người đàn ông phải yêu cô gái “xấu xa” như nó.

Với trường hợp này, các nhà tâm lý học cho rằng rất có thể, chàng trai đã cưới cô gái vì để thỏa mãn vô thức chứ không phải vì bản thân cô gái.

Mặc dù người đàn ông nào cũng có tính nữ trong người nhưng sẽ có người gặp phải khó khăn vì nó. Anh Hùng có thể gặp nhiều “giấc mơ nữ” hơn và hoảng loạn, một vài người khác, có thể lệch lạc về giới tính.

Người ta thường nghe nói đến trường hợp 7 chị em gái trong một gia đình phía Bắc nước Albania. Họ nổi tiếng vì khi còn bé là con gái, nhưng khi đến tuổi dậy thì, cơ quan sinh dục nam bỗng... mọc ra, ngực không phát triển và dần dần 7 người đều biến thành  nam giới thực thụ.

Các nhà khoa học cho rằng, đó là sự thay đổi về phát triển hormone, hormone nam đã chiến thắng hormone nữ trong một cuộc chiến vô cùng quái dị. 

Tuy nhiên, PGS. TS Nguyễn Hồi Loan cũng cho biết: “Ý thức con người hoàn toàn có thể can thiệp vào quá trình phát triển tính nữ này. Từ nhỏ, bố mẹ có thể giúp con đi đúng với giới tính của mình bằng cách hướng cho chúng những trò chơi phù hợp với giới tính".

Việc một người đàn ông có ý thức tự điều chỉnh mình từ lúc mới trưởng thành cũng là một cách để tránh những nỗi đau khổ như lệch lạch về giới tính, mặc dù điều này là vô cùng khó khăn.

Kim Ấm

(Tổng hợp)

Chia sẻ