Phụ nữ rối loạn cực khoái: Chưa có lối ra!

,
Chia sẻ

Ngày nay, có rất nhiều phụ nữ bị rối loạn cực khoái và có đến 1/4 số phụ nữ cho rằng lên “đỉnh” trong chuyện ấy là một mục tiêu xa vời.

Thế nhưng, điều đáng lo là theo một bản tin khoa học mới công bố gần đây, hiện ngành y khoa vẫn chưa giúp được gì cho những phụ nữ này tìm được sự thỏa mãn trong đời sống gối chăn.

Phổ biến ở độ tuổi 20-40
Theo trang web Live Science, tạp chí Journal of Sexual Medicine số tháng 8-2010 có đăng bài viết của Waguih William IsHak, một chuyên gia về tâm thần học tại Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai ở Los Angeles, cho biết đã cùng cộng sự xem xét lại 101 đề tài nghiên cứu về sự rối loạn cực khoái ở phái nữ, từ khó đạt cực khoái cho đến không đạt được một chút khoái cảm nào. 
 
Ảnh minh họa

Tình trạng khó đạt cực khoái dường như là hiện tượng rất phổ biến ở phụ nữ. Cụ thể như một một nghiên cứu vào năm 2001 đã ghi nhận một số liệu rất đáng quan tâm là có đến 24% nữ giới cho biết đã… nhiều tháng trời lâm vào tình trạng không thể đạt cực khoái!
 
Theo chuyên gia IsHak, tình trạng này phổ biến nhất ở các chị trong độ tuổi từ 20 đến 40 nhưng chỉ một số rất ít chị em đã tìm gặp thầy thuốc để mong được giúp đỡ, vì…“Phụ nữ thường xấu hổ về sự rối loạn cực khoái; và sợ rằng nói ra điều đó sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ nên cho rằng cứ giấu nhẹm nỗi niềm đó đi là tốt nhất. Và ngay cả khi bệnh nhân tìm kiếm sự giúp đỡ về y khoa, việc điều trị vẫn thật khó khăn”.
 
Tìm nguyên nhân không dễ
 
Trước khi chẩn đoán bệnh, các thầy thuốc phải xem xét độ tuổi, trải nghiệm chăn gối, sự thỏa mãn của bệnh nhân và cả về chất lượng “khúc dạo đầu” của họ… nhưng cũng khó xác định được căn nguyên gây ra rối loạn tình dục nữ bởi đó là một sự thử thách khác và trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại thuộc về vấn đề tâm lý.
 
Chẳng hạn như trước đây, họ đã từng bị lạm dụng; cảm thấy tội lỗi khi quan hệ tình dục hoặc bản thân họ nhận thấy thân hình của mình không đẹp… Tất cả những điều đó đều có liên quan đến tình trạng không thể đạt được cực khoái. Trong những trường hợp như vậy, cách điều trị tốt nhất là tư vấn về mối quan hệ hoặc liệu pháp tâm lý.
 
Bên cạnh đó, đối với một số phụ nữ khác, vấn đề thuộc về khía cạnh y học. Tình trạng rối loạn thận, chứng đau cơ, chứng xơ vữa động mạch đều có liên quan đến sự rối loạn tình dục của họ. Các nguyên nhân khác nữa là các cơ ở đáy xương chậu bị suy yếu sau khi sinh con hoặc sự giảm hormone.
 
Chuyên gia Waguih William IsHak còn cho biết nghiên cứu này tuy chưa thật đầy đủ; nhưng điều đáng ngại là hiện có nhiều thầy thuốc giỏi đã nhận chữa trị cho bệnh nhân mà khi nói đến thuốc chữa bệnh thì… tất cả vẫn là thử nghiệm và có sai sót.
 
Chưa có thuốc đặc trị
 
Hiện nay, vẫn chưa có thuốc để đặc trị tình trạng rối loạn cực khoái ở nữ giới. Ngày 18-6 vừa qua, một loại thuộc tên gọi flibanserin đã bị hội đồng tư vấn của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ bác bỏ vì cho rằng lợi ích của nó không lấn át các nguy cơ.
 
Chuyên gia IsHak và các đồng nghiệp phát hiện rằng một vài cuộc nghiên cứu đã hứa hẹn áp dụng liệu pháp hormone và sử dụng các loại thuốc như Viagra, thế nhưng các cuộc nghiên cứu đó có quy mô quá nhỏ hoặc được tiến hành một cách sơ sài.
 
IsHak cho rằng: “Cần có những cuộc nghiên cứu lớn hơn với những mẫu thử lớn hơn và liều lượng thuốc thích hợp để có thể thực sự kiểm tra hiệu quả. Chúng tôi thực sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của các cá nhân, nên chúng tôi chú ý đến tình trạng rối loạn tình dục”.
 
Theo NLĐ
Chia sẻ