Phòng dị ứng sau khi nối mi

,
Chia sẻ

Nối mi là một trong những phương pháp làm đẹp phổ biến hiện nay tuy nhiên khi nối mi bạn cần chú ý để tránh bị dị ứng.

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các công nghệ làm đẹp khiến các chị em phải đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn.

Trong những năm gần đây nối mi được xem là một trong những phương pháp làm đẹp có sức hút mạnh mẽ với các chị em. Khi tiến hành nối mi các chuyên viên thẩm mỹ sẽ dán keo vào mí mắt, dùng nhíp hoặc kim tách từng sợi lông mi nhân tạo, nhúng vào keo và dán lên mí mắt. Khi dán mi xong sẽ có cảm giác hơi nặng mí, cộm mí gây ra cảm giác khó chịu. Nhiều trường hợp còn bị sưng mắt do mí mắt dị ứng với keo dán.

Thông thường sau khi nối mi khoảng 3 – 6 lớp keo sẽ bong ra tuy nhiên tuổi thọ của các sợi mi dán thường không dài được đến vậy nên cứ 1 tháng là lại phải dặm lại mi. Mỗi lần dặm mi hay nối mi bạn cần chú ý:

- Mắt là nơi nhạy cảm nên rất dễ bị dị ứng với loại keo dán mi. Nếu cơ địa không tốt hoặc dễ bị dị ứng thì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thoa kem chống dị ứng trước khi nối mi.
 
- Sau khi nối mi một ngày, vùng mi được nối mới hoàn toàn khô hẳn vì vậy tuyệt đối không nên sờ hay massage cho mắt trong thời gian 3 ngày kể từ khi nối mi.
 
- Khi sử dụng các sản phẩm tẩy trang cần tránh không cho chúng dính vào vùng mắt. Ngoài ra tốt nhất là không nên sử dụng mascara sau khi nối mi để tránh bết dính gây rụng mi. Không nên sử dụng bất kỳ loại kem, serum hay lotion chăm sóc vùng da quanh mắt.
 
Sau khi nối mi bạn nên tuân thủ lịch tái khám tại dịch vụ mà bạn thực hiện. Đeo kính mỗi khi đi ra ngoài trời để tránh bụi, ô nhiễm thậm chí là gió và côn trùng vì chúng có thể va chạm gây rụng mi.
 
TrangMT
Tổng hợp
Chia sẻ