Phái mạnh hóa ra… rất yếu

,
Chia sẻ

Người ta thường cho rằng sự đau khổ và nước mắt là "sản phẩm" đặc quyền của phụ nữ, đàn ông chịu đựng những điều bất hạnh kiên cường hơn.Các nhà khoa học đã bác bỏ “huyền thoại” đó.

Theo họ, hóa ra đàn ông chứ không phải là phụ nữ mới là người nhạy cảm nhất với những bất hạnh cá nhân.

Đàn ông thường đau khổ nhiều hơn trong các những giai đoạn khủng hoảng các mối quan hệ bởi thần kinh của họ có độ nhạy cảm cao với những tai họa bất ngờ.  Và vì thế, khi mối quan hệ yêu đương có lúc khủng hoảng thì phái mạnh sẽ phải chịu tổn thất tinh thần nặng nề hơn phái yếu.

Nhà xã hội học Robin Simon- giảng viên trường đại học Wake Forest (Mỹ), người đứng đầu công trình nghiên cứu, cho biết:  "Chúng tôi đã chứng minh được rằng đàn ông nhạy cảm hơn rất nhiều so với mức độ mà chúng ta tưởng từ xưa tới nay. Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông chỉ là một định kiến phát sinh từ hình ảnh truyền thống về vai trò làm vợ và làm mẹ của phụ nữ, vai trò là người giữ lửa ấm cho gia đình.Trên thực tế, phụ nữ ít bị tổn thương bởi các vấn đề trong các mối quan hệ thường ngày hơn là người bạn đời của mình. Tương tự, họ cũng ít vui mừng với những tin vui hơn là đàn ông !

Cùng với Robin Simon, nhà xã hội học Ann Barrett của Trường Đại học tổng hợp Florida (Mỹ), đã tiến hành những cuộc khảo sát với hơn 1.000 sinh viên của cả hai trường. “ Vấn đề của đàn ông nằm ở chỗ họ luôn cố gắng cư xử theo khuôn mẫu được quy định từ thời xa xưa – bà Barrett giải thích -.từ thưở còn thơ, các cậu bé đã được giáo dục rằng không được thể hiện tình cảm của mình. Và thế là họ rơi vào một thảm cảnh: phụ nữ thường xuyên trách móc họ về sự thờ ơ, vô tâm, gọi họ là những kẻ vô cảm, trong khi đó thực ra những gì mà họ cảm nhận mạnh hơn và tinh tế hơn rất nhiều”.

Theo Robin Simon, phái mạnh có nhiều cách tìm quên nỗi buồn của mình : thuốc lá, rượu và các chất kích thích. Nếu bố mẹ của người đàn ông ly hôn, thì một vấn đề dù nhỏ xíu, thậm chí những cuộc cãi vã vặt vãnh cũng có thể đánh mạnh vào thần kinh của người đàn ông, bởi một cách vô thức, họ nhận ra trong đó mối đe dọa cho cuộc sống của mình. Họ sợ hãi những biểu hiện của sự không ổn định, họ mất tự tin vào mình, vào nửa kia của mình và  mất đi niềm tin vào mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, đối với các nhà xã hội học đang nghiên cứu về các vấn đề gia đình, khám phá của các nhà khoa học Mỹ không có gì là bất ngờ: “ Phụ nữ thường cư xử biểu cảm và cảm xúc hơn bởi đó là điều họ đã nhận được từ tự nhiên, từ sự giáo dục và văn hóa. Họ la khóc, kể lể hàng tiếng đồng hồ, moi móc hết mọi thứ để nói, và sau đó tâm hồn của họ được an ủi – Audrey Nelson, chuyên gia tâm lý, tác giả cuốn Chúng ta có thể hiểu nhau thế nàoviết - Mỗi phụ nữ thường có hai hay ba người bạn gái mà họ có thể chia sẻ mọi chuyện vào những giây phút khó khăn và tìm được sự đồng cảm. Đàn ông không có được điều đó, bởi họ cho rằng thật xấu hổ khi than vãn, kể lể với người khác. Họ phải giữ sự kiêu hãnh và cứng rắn của mình”.

Các nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng, phần não bộ liên quan tới các phản ứng hình thành sự đồng cảm của phụ nữ phát triển mạnh hơn. “Chúng ta sinh ra là đã sẵn sàng để khóc lóc, ôm chặt lấy và phán xét một cách nhiệt tình rằng tất cả đàn ông đều là giống vô cảm. Sau nữa là để phù hợp với tự nhiên, các cô gái thường được dạy dỗ phải thể hiện tình cảm của mình một cách mềm mại và nữ tính; trong khi đó, con trai được dạy dỗ phải cứng rắn, dũng cảm, phải che giấu sự yếu đuối của mình. Điều duy nhất các cậu con trai có thể thể hiện ra ngoài mà không bị chê cười đó là sự giận dữ. Còn với mọi tình cảm khác, họ phải tìm cho được phương thức đè nén riêng”- Audrey Nelson nói.

 

Nelson cảnh báo : "Càng ngày, sự ngăn cách cảm xúc giữa đàn ông và đàn bà càng rộng hơn. Nguyên nhân của điều đó chính là quá trình phát triển của xã hội, khi mà người mẹ ngày càng ít ở nhà, họ bận rộn với sự nghiệp hay các hoạt động xã hội, giao phó việc dạy dỗ con cho  người  giúp việc hay ông bà. Đặc biệt tệ hại khi các gia đình có những người cha vô trách nhiệm, họ mặc kệ con cái, hay tệ hơn nữa là sống ỷ lại vào thu nhập của người vợ". Một  chấn động lớn mà những đứa trẻ phải nhận được từ gia đình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, khiến chúng dễ tổn thương khi rơi vào những xung đột riêng tư của mình” – các nhà nghiên cứu kết luận.

Ngược lại “Phụ nữ đang ngày càng trở nên độc lập và tự lực hơn. Họ học được cách điều khiển cảm xúc của mình, họ tìm thấy sự an ủi trong các hoạt động giải trí khác mà không cần đến đàn ông và tình yêu" – chuyên gia tâm lý giới tính người New York , Cohen Frances Prevent - khẳng định.
 
Theo pravda/PNO
Chia sẻ