Phá thai nhiều lần sẽ khó có "em bé"?

,
Chia sẻ

Có phải là nạo, hút thai nhiều lần dẫn sẽ đến hiện tượng dạ con bị bào mòn, thậm chí bị thủng, khó cho việc bám dính của thai nhi sau này?

Mình đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có em bé mặc dù kết hôn gần 1 năm nay. Có lẽ, cũng tại mình trước đây yêu đương khá linh tinh. Mình đã trải qua 3 mối tình và mối tình nào mình cũng dễ dãi quan hệ tình dục với người ấy.



Chuyện nếu cứ thế thì cũng chưa có gì đáng nói, lần yêu nào mình cũng bị lãnh hậu quả dính bầu ngoài ý muốn mặc dù đã cố phòng tránh thai. Cả 3 lần thì cả 3 lần mình đều phải đến phòng phá thai tư nhân giải quyết. Cho đến giờ thì mình mong có em bé lại vẫn chưa thấy có tin vui.

Mình muốn hỏi là, nguyên nhân có phải do mình đã phá thai nhiều lần không? Nghe nói phá thai nhiều lần sẽ khiến cho cổ tử cung bị mỏng đi hoặc bị dính cổ tử cung phải không? Mình rất muốn biết tác hại của sự phá thai nhiều lần với sức khỏe sinh sản của mình?


Mình đã động viên ông xã đi khám và bác sĩ kết luận không có vấn đề gì hết. Như vậy chỉ có mỗi mình bất thường hay sao ý. Nhưng mình sợ phải đi khám bác sĩ lắm!  (Phạm Hạnh Vân, BN).

Trả lời:

Gửi bạn Hạnh Vân!

Phá thai, cụ thể là nạo, hút thai nhiều lần dẫn đến hiện tượng dạ con bị bào mòn, thậm chí bị thủng, khó cho việc bám dính của thai nhi sau này. Trong quá trình nạo hút thai, cổ tử cung cũng dễ bị chấn thương, bị nới rộng, có thể gây dính cổ tử cung. Những biến chứng không mong muốn của việc nạo hút thai đó, gây cản trở việc thụ thai sau này của bạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.


Tuy nhiên, vẫn hy vọng bạn có thể là những trường hợp may mắn, phá thai nhiều lần, nhưng vẫn không bị những biến chứng gây vô sinh, hoặc sảy thai liên tục.

Gần một năm cưới nhau, với tần suất quan hệ tình dục bình thường, cũng là hiện tượng đáng báo động. Tuy nhiên, để chắc chắn nhất, bạn hãy đến các chuyên khoa sản, tại các bệnh viện uy tín, để được thăm khám, mới có kết luận cụ thể.


Nếu việc sinh con theo đường tự nhiên quá khó khăn, hãy nghĩ đến tình huống vợ chồng bạn phải sinh con bằng các phương pháp hỗ trợ của y học như thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo, để vợ chồng cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị tốt nhất điều kiện tinh thần, vật chất cho việc sinh con.


Con cái là “của Trời cho”, tuy nhiên lối sống dễ dãi, quan hệ tình dục bừa bãi, sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Vì vậy, các bạn trẻ hãy tỉnh táo để lựa chọn lối sống hợp lý, quan hệ tình dục an toàn nhé, nếu các bạn muốn có cuộc sống hôn nhân thực sự hạnh phúc!

Được tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: banbientap@afamily.vn

Chia sẻ