Ổ cúm tại một doanh nghiệp quận Bình Tân, TP HCM

,
Chia sẻ

Mặc dù bị sốt, có biểu hiện của cúm nhưng 3 công nhân vẫn đi nhậu cùng với 7 các đồng nghiệp khác. Sau nhậu, nhận kết quả xét nghiệm, 3 người này mới biết mình dương tính với H1N1.

Cả 10 công nhân này đều đang làm việc tại Công ty TNHH XD-TM-DV Hoàng Sở (199 đường Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân).

Được biết, trước khi có kết quả xét nghiệm, nhóm 10 công nhân, trong đó có những người bị sốt, có biểu hiện cúm, của công ty Hoàng Sở đã đi nhậu chung. Sau nhậu, những người này đã nhận được kết quả xét nghiệm (ngày 8/8) cho thấy dương tính với H1N1. Hiện chưa thể xác định được nguồn lây của 3 công nhân này.

Trưa ngày 9/8, BS Nguyễn Văn Tòng, Giám đốc Bệnh viện Q.6, TPHCM, xác nhận có 3 công nhân của công ty Hoàng Sở nhiễm virusH1N1 và đã được chuyển đến Bệnh viện Q.7 để tiếp tục điều trị.

Phòng y tế Q.Bình Tân đã tiến hành phun hóa chất diệt khuẩn tại công ty Hoàng Sở và đang thực giám sát các công nhân còn lại.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng cho biết có 6 người (chứ không phải 3) của công ty Hoàng Sở nhiễm cúm. Nhằm làm rõ những thông tin này, chúng tôi đã gọi cho BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM nhưng ông chỉ trả lời “Không biết, tôi đang chờ báo cáo”.  

Riêng trong hai ngày cuối tuần, Việt Nam đã ghi nhận thêm 80 ca nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, ngày 9/8 là 43 trường hợp (miền Nam: 27 ca, miền Bắc: 8 ca, miền Trung: 2 ca, Tây Nguyên: 6 ca). Ngày 8/8, tổng số bệnh nhân ghi nhận mới trong cả nước là 37 trường hợp.

Như vậy, tính đến 17h ngày 9/8/2009, Việt Nam đã ghi nhận 1.158 trường hợp dương tính, 01 ca tử vong. Tính đến nay còn 523 trường hợp mắc cúm A/H1N1 đang được cách ly, điều trị sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
 
Theo Ngọc Thanh - Hồng Hải
Dân trí
Chia sẻ