Nhược điểm lớn nhất của vòng tránh thai

Nhật Minh,
Chia sẻ

Vòng tránh thai cũng có những nhược điểm đáng kể, nhược điểm lớn nhất là nguy cơ viêm âm đạo, viêm vùng chậu, hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tụt vòng.

Xin cho em hỏi, cách đây 4 tháng khi em đi lấy vòng tránh thai ra thì ytá có nói với em là em bị viêm nhưng không nói rõ là em bị viêm gì. Vì là lần đầu đi khám phụ khoa nên em không được rành cho lắm. Em có mua thuốc đặt nhưng không biết đã đỡ hay chưa? Em có thể mua thuốc tự đặt được không?

Chuyên gia cho em hỏi có phải bị viêm phụ khoa là ảnh hưởng đến việc thụ thai hay không? Vì em đang muốn sinh thêm em bé thứ hai, hai vợ chồng em “thả rông” 3 tháng rồi nhưng vẩn không thấy gì? Mong chuyên gia trả lời giúp em, em xin cám ơn nhiều! (Ngoc Lan)

Trả lời!

Ngọc Lan thân mến!

Vòng tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai tạm thời và hiệu quả tránh thai cao tới 98%, được áp dụng cho những phụ nữ đã sinh con bằng phương pháp sinh thường.

Vòng tránh thai làm cho tinh trùng không thể đi vào lòng tử cung để gặp trứng bằng cách thay đổi môi trường của nội mạc tử cung, ngăn không cho trứng làm tổ ở đây.
 

Vòng tránh thai có những ưu điểm rõ rệt, như làm giảm lượng máu mất khi hành kinh, giảm đau bụng kinh, giảm xuất hiện và phát triển u xơ tử cung - một hiệu quả có được nhờ tác dụng của progesterone, giảm nguy cơ viêm vùng chậu và thai ngoài tử cung. Tuy nhiên, sự hiện diện của progesterone cũng sẽ gây ra những tác dụng phụ như nhức đầu, buồn nôn, đau vú, rậm lông, mụn trứng cá, tăng tỷ lệ xuất hiện các nang chức năng của buồng trứng, rong huyết kéo dài, vô kinh, thiểu kinh (tương tự như tác dụng phụ của que cấy tránh thai).

Tuy có những ưu điểm như trên nhưng vòng tránh thai cũng có những nhược điểm đáng kể, nhược điểm lớn nhất của vòng tránh thai là nguy cơ viêm âm đạo, viêm vùng chậu, hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tụt vòng.

Bạn cần xét nghiệm dịch tiết âm đạo để xác định cụ thể loại virut gây viêm nhiễm, như vậy mới có thể điều trị dứt điểm. Bạn không nên tự mua thuốc về đặt khi chưa biết chính xác tình trạng viêm nhiễm của mình.

Nếu viêm nhẹ thì có thể đặt thuốc kết hợp thuốc bôi và uống, còn nếu viêm nặng hơn như lộ tuyến cổ tử cung thì cần có biện pháp điều trị khác như đốt điện, đốt laze…Viêm phụ khoa có ảnh hưởng đến chuyện mang thai, do vậy, vợ chồng bạn nên ngừng quan hệ tình dục trong thời gian đang điều trị viêm nhiễm để tránh tình trạng viêm nặng hơn.

Cần điều trị dứt điểm trước khi bạn có ý định mang thai nhé.
 
Chúc bạn hạnh phúc!
 
Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900 6802
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ