Những phát hiện y học "không thể nhịn cười"

,
Chia sẻ

Bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc của y học, còn có những phát minh hết sức kỳ dị là nực cười như chữa hen bằng tàu siêu tốc, coi tình yêu là hội chứng ám ảnh...

Dùng sex toy vẫn phải mặc “áo mưa”

Ngày nay, đồ chơi tình dục đã trở nên phổ biến hơn, có thể bắt gặp những cô búp bê silicone xinh đẹp ở bất kỳ đâu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng dù chỉ là đồ giả nhưng vẫn có thể lây bệnh qua đường tình dục cho người sử dụng. Đó là phát hiện của Harold Moi và Ellen Kleist năm 1996. Với đề tài nghiên cứu “Sự lây truyền bệnh lậu thông qua búp bê silicone”, họ đã được mời tới ĐH Havard để nhận được giải Ig Nobel.


Nhạc đồng quê có thể gây tự tử

Năm 2004, hai sinh viên ĐH đã dành được giải Ig Nobel (giải Nobel ngược) cho báo cáo y học: Hệ quả của nhạc đồng quê đối với việc tự tử. Steven Stack và Jim Grundlach, nhà tâm lý xã hội học, đã kết luận rằng nếu một thành phố bật loại nhạc đồng quê càng nhiều thì tỷ lệ người tự tử ở đó càng cao.


Theo họ, chủ đề của các ca khúc nhạc đồng quê làm tăng tâm trạng muốn tự tử của con người, đặc biệt là những người sẵn có tâm trạng không tốt.

Yêu không khác gì chứng rối loạn ám ảnh

Tình yêu có thể là hoa hồng và ánh trăng đối với nhiều người nhưng với một số người, việc ám ảnh với một tình yêu mới được xem như một căn bệnh. Chuyên gia tâm thần học Donatella Marazziti, ĐH Pisa, Italy, đã kết luận rằng về mặt sinh học không thể phân biệt được một tình yêu lãng mạn với hội chứng rối loạn ám ảnh trầm trọng ở con người.


Nghiên cứu của ông được đăng trên tạp chí Psychological Medicine và giành được giải thưởng Ig Nobel về hóa học năm 2000.

Chữa bệnh hen bằng cách đi tàu siêu tốc

Năm 2010, Simon Rietveld, ĐH Amsterdam và Ilja van Beest, ĐH Tilburg, Hà Lan, dường như có quá nhiều thời gian nên đã quyết định tiến hành vài thử nghiệm.


Họ yêu cầu 25 phụ nữ chơi trò tàu siêu tốc chạy vòng trong công viên, sau đó đưa ra kết luận các triệu chứng của bệnh hen xuyễn có thể được chữa trị bằng phương pháp đơn giản trên.

Uống cà phê có thể nhìn thấy người chết

Theo một nghiên cứu, những người nghiện cà phê nặng có thể thấy ảo giác hoặc cảm thấy được sự hiện diện của người đã chết.


Nghiên cứu trên 220 sinh viên ĐH Durham, Anh về lượng cafeine họ đưa vào người cho thấy lượng cafein càng nhiều thì khả năng nhìn thấy, nghe thấy những điều không có thực càng cao. Những người uống 7 cốc cà phê một ngày sẽ có cơ hội được gặp “tổ tiên” cao hơn người chỉ uống một cốc ba lần.

Theo Đất Việt
Chia sẻ