Những nguyên nhân khiến “súng” bị đau

N. M ,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, cứ mỗi lần “giao ban” là chồng tôi lại nhăn nhó kêu đau ở “súng”. Tôi xin hỏi, “súng’ của nam giới bị đau có thể là do đâu?

Thời gian gần đây, cứ mỗi lần “giao ban” là chồng tôi lại nhăn nhó kêu đau ở “súng”. Tôi có khuyên anh đi khám bác sĩ nhưng anh nói là ngại, hơn nữa cứ để vài hôm không “dùng” đến nó xem tình hình có đỡ hơn không. Tôi xin hỏi, “súng’ của nam giới bị đau có thể là do đâu?
 
Trả lời:

Giống như trong bất kỳ một phần khác của cơ thể, đau ở dương vật có thể là kết quả của rất nhiều điều, bao gồm nhiễm trùng, chấn thương, hoặc bị bệnh ở khu vực này.

- Quá nhiều thao tác tác động đến “cậu nhỏ” đôi khi cũng có thể dẫn đến đau. Đôi khi, có những điều tưởng chừng rất đơn giản như côn trùng cắn hoặc mụn nhọt cũng có thể gây cho dương vật cảm giác bị đau…
 

- Tổn thương đau đớn hay đau ở dương vật có thể do nhiễm nấm herpes sinh dục hoặc nhiễm trùng khác.

- Viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo (một bệnh nhiễm trùng của ống tiết niệu thường xuyên gây ra bởi bệnh lậu hoặc chlamydia), và đôi khi thiếu tế bào máu hồng cầu hình liềm cũng có thể gây đau dương vật.

- Một bệnh khác được gọi là bệnh Peyronie (bệnh này là kết quả của việc uốn cong bất thường ở dương vật) làm cho người đàn ông cảm thấy đau đớn khi giao hợp.

- Trong trường hợp hiếm hoi, đau có thể là một dấu hiệu của ung thư dương vật.

Do đó, dù chưa biết rõ nguyên do tại sao dương vật bị đau, các quý ông nên đi khám sớm nếu cảm thấy khó chịu ở dương vật và cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí tăng lên trong vài ngày.

Chia sẻ