Những nguyên nhân khiến đàn ông dễ bị hiếm muộn

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Trục trặc về phía người đàn ông chiếm 25% nguyên nhân khiến cả hai vợ chồng hiếm muộn, chậm có con hoặc không có con.

Chào bác sĩ. Em năm nay 28 tuổi, đã kết hôn 2 năm nhưng chưa có em bé. Em đi khám 2 lần rồi, lần nào bác sĩ cũng nói em hoàn toàn bình thường. Em đã động viên chồng đi khám vì em nghĩ nguyên nhân có thể xuất phát từ chồng em, nhưng anh ấy không chịu. Bác sĩ cho em hỏi, những nguyên nhân nào khiến người đàn ông dễ bị hiếm muộn? Em muốn tìm hiểu để xem chồng em có nguy cơ hay không? EM xin chân thành cảm ơn! (T. Hiền)

Trả lời:

Bạn T. Hiền thân mến!

Ngày nay, nhắc đến nguy cơ hiếm muộn, không thể bỏ qua khả năng xuất phát từ phía nam giới. Những người đàn ông chò dù có vẻ ngoài hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là không có nguy cơ vô sinh. Thế nhưng, do tính sĩ diện hoặc tự tin quá mức vào bản thân mà rất nhiều người đàn ông kiên quyết không đi khám và cho rằng mình không gặp rắc rối gì trong chuyện sinh sản. Trục trặc về phía người đàn ông chiếm 25% nguyên nhân khiến cả hai vợ chồng chậm có con hoặc không có con

Những nguyên nhân khiến đàn ông dễ bị hiếm muộn 1
Trục trặc về phía người đàn ông chiếm 25% nguyên nhân khiến cả hai vợ chồng hiếm muộn, chậm có con hoặc không có con. Ảnh minh họa

Có nhiều lý do dẫn đến nguy cơ hiếm muộn ở nam giới, bao gồm:

- Bệnh quai bị: Một số người bị bệnh quai bị dẫn đến ảnh hưởng cả hai tinh hoàn khiến việc sinh tinh không còn nữa. Chính vì vậy cần thiết phải tiêm ngừa phòng quai bị và chẩn đoán bệnh sớm để điều trị.

- Giãn tĩnh mạch thừng tinh: Đây là tình trạng tĩnh mạch xung quanh tinh hoàn bị giãn do máu không lưu thông bình thường. Thay vì máu đến có thể thoát ra thì ùn ứ lại khiến tĩnh mạch bị giãn. Tình trạng máu ứ cũng làm tăng nhiệt độ ở tinh hoàn, từ đó biến đổi bất thường nồng độ testosteron (nội tiết nam) gây cản trở việc sản sinh tinh trùng.

- Các bệnh ở tinh hoàn như tinh hoàn ẩn, ung thư tinh hoàn...: Nguyên nhân do khối u ác tính phát triển trong tinh hoàn, phá hủy các mô tinh hoàn gây ảnh hưởng đến việc sinh tinh. Nếu không phát hiện sớm, không chỉ gây vô sinh mà ung thư tinh hoàn còn có thể di căn đến các bộ phận khác gây nguy hiểm tính mạng.

- Bất thường mào tinh hoàn: Ở một số nam giới, tinh dịch xuất vào âm đạo người phụ nữ trong khi giao hợp chứ không phải tinh trùng. Điều này có thể do tắc nghẽn hoặc dị tật mào tinh, ngăn cản tinh trùng kết hợp với dịch lỏng tạo thành tinh dịch. Cần thăm khám và điều trị sớm.

- Bị bệnh tiểu đường: Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, vì vậy, những người đàn ông bị bệnh tiểu đường sẽ có nguy cơ hiếm muộn cao hơn những người khác.

Vợ chồng bạn đã có quan hệ tình dục liên tục trong 2 năm mà không có con, nguyên nhân lại không xuất phát từ phía bạn thì bạn nên khuyên chồng đi khám sớm để nắm được tình trạng sức khỏe và để biết có cần điều trị gì không.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!
Chia sẻ