Những điều có thể bạn chưa biết về bệnh ung thư

Theo Sức khỏe Đời sống,
Chia sẻ

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, đứng đầu thế giới trong tất cả các loại bệnh mắc phải, tuy nhiên đây lại là căn bệnh không phải “vô phương cứu chữa” và có thể phòng ngừa.

Theo số liệu năm 2012, số người tử vong vì ung thư là 8,2 triệu, nhiều hơn các ca tử vong về HIV/AIDS, lao và sốt rét cộng lại. Riêng tại Việt Nam, số người tử vong vì ung thư mỗi năm lên tới 75.000 người, gấp 7 lần so với tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hay công nghệ sinh học, bệnh nhân ung thư đang ngày càng được nâng cao chất lượng điều trị và đem lại hiệu quả cao. Đây là căn bệnh được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư nghiên cứu để tìm ra các phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi loại ung thư nhưng nó vẫn là thách thức lớn đối với y học.

Ung thư được hình thành trong tế bào khi quá trình tái tạo tế bào đi sai trật tự vốn có của nó. Không phải hầu hết tất cả khối u đều ác tính. Những khối u lành tính thường không ảnh hưởng đến tính mạng và hoàn toàn có thể cắt bỏ. Ngược lại, khối u ác tính có thể xâm lấn và gây hại đến các tế bào và nội tạng xung quanh, đồng thời di căn sang những bộ phận khác.

Nếu không được chữa trị sớm, hầu hết các loại ung thư có thể gây tử vong , đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính trong những nước phát triển. Hầu hết các bệnh ung thư có thể chữa trị và nhiều bệnh có thể chữa lành, nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Dưới đây là những thông tin có thể bạn chưa bao giờ biết về căn bệnh đáng sợ này:

Hơn 20.000 người chết vì ung thư trên toàn thế giới mỗi ngày. Các loại ung thư phổ biến nhất có tỷ lệ tử vong cao là ung thư phổi, gan, dạ dày, đại tràng, vú, và thực quản.

Hơn 30% các bệnh ung thư có thể phòng ngừa bằng cách thay đổi lối sống, duy trì đời sống sinh hoạt sạch sẽ, lành mạnh như không sử dụng thuốc lá, duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, năng vận động, hạn chế uống rượu, bia. Ở các nước phát triển, người ta có thể loại trừ mắc căn bệnh ung thư bằng vaccin, khoảng 20% các ca tử vong vì ung thư có thể được ngăn ngừa được nếu con người được tiêm vaccin chống lại các bệnh như viêm gan, ung thư cổ tử cung.....

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, những người làm việc trong môi trường bức xạ cao như nghề phi công và tiếp viên hàng không có khả năng bị u ác tính do ung thư da cao gấp 2 lần so với người bình thường. Lý do là môi trường làm việc của họ thường xuyên phải tiếp xúc với tia UV có cường độ cao. Cứ mỗi 3000 m trên mực nước biển, cường độ bức xạ tia UV tăng 15%, trong khi đó máy bay thường bay ở độ cao 35.000 feet (10.000m) so với mực nước biển thậm chí là cao hơn.

Một nghiên cứu cho biết, sau khi ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie tuyên bố mình dương tính với gen BRCA1 có nguy cơ gây ung thư vú, hoặc buồng trứng, số phụ nữ đi xét nghiệm gen này đã tăng lên gấp đôi. Angelina Jolie chính là người tiên phong trong phong trào phụ nữ chủ động tìm kiếm cơ hội bảo vệ sức khỏe của mình ngay từ khi chưa phát bệnh, đặc biệt là căn bệnh ung thư do di truyền.

Nhiều trung tâm y khoa trên thế giới đã sử dụng chó trong việc phát hiện các bệnh ung thư. Như ung thư tiền liệt tuyến, chó có thể phát hiện chính xác tới 98%. Do mũi của con chó có số lượng tế bào khứu giác cao gấp 4 lần mũi người, chúng trở nên rất nhạy cảm với mùi, có khả năng phát hiện ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mà các khối u phát ra. Các nhà khoa học tại Istituto Clinico Humanitas ở Italia đã đào tạo ra 2 con chó có khả năng đánh hơi mùi của bệnh ung thư tuyến tiền liệt qua các mẫu nước tiểu. Tỷ lệ thành công của những “bác sĩ” chó này lên tới 98 %.

Cần sa là một loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là Cannabis Sativa. Tại thời điểm này, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) không cho phép sử dụng cần sa như một biện pháp trong điều trị y tế. Tuy nhiên một số nghiên cứu y tế đã chứng minh rằng, cần sa có thể làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư, làm giảm sự lây lan của tế bào ở một số loại ung thư. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa California Pacific ở San Francisco cho thấy hợp chất có nguồn gốc từ cần sa có thể ngăn ngừa di căn đối với nhiều loại ung thư ác tính. Thậm chí trong các thử nghiệm lâm sàng, những hoạt chất của cần sa giúp cho người điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị giảm các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau.... Những khám phá này giúp cho các nghiên cứu y khoa tiến một bước gần hơn tới việc làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Có khoảng 200 loại ung thư, ung thư xảy ra ở bất kỳ phần nào của cơ thể con người. Ung thư có thể xảy ra ở 60 cơ quan khác nhau trong cơ thể bởi vì ung thư phát sinh từ các tế bào bất thường của cơ thể.

Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 hóa chất, trong đó có 43 hợp chất được biết là nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư và 400 các chất độc hại khác. Nicotine có trong thuốc lá làm tăng mức độ cholesterol trong cơ thể bạn đặc biệt là cholesterol xấu, từ đó gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp. Carbon monoxide làm hạn chế oxy trong cơ thể. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra ung thư phổi, khoảng 90% các ca tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá và 80-90% các ca tử vong do COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính). Ung thư phổi do thuốc là là một trong những căn bệnh ung thư có liên quan đến yếu tố môi trường và con người có thể loại bỏ yếu tố mắc bệnh này nếu bỏ thuốc lá.

Chia sẻ