Nhiệt miệng và ... cách “xử trí”

,
Chia sẻ

Thưa bác sĩ, cháu rất hay bị nhiệt miệng. Cảm giác lúc đầu là ngứa hoặc rát một vài giờ trước khi chỗ loét nhỏ trong miệng lộ ra.

Những chỗ loét này có bề ngang khoảng 2-3mm, màu sắc vàng hoặc xám và được bao bọc xung quanh bởi viền đỏ tươi khiến cháu đau rát. Để lâu thì nó sưng to, ăn uống rất khó khăn. Rất mong bác sĩ tư vấn giúp cháu cách xử lý chúng nhanh chóng. Cháu xin cám ơn.

Trả lời:

Chào bạn. Bệnh loét miệng hay nhiệt miệng là loại loét gây ra đau nhức phát sinh từ trong thành miệng, thông thường là ở lưỡi, lợi, giữa lưỡi dưới và răng. Chúng thường phát sinh đơn lẻ nhưng đôi khi nhô ra thành các cụm nhỏ trên bề mặt.

Nguyên nhân gây ra bệnh loét miệng có thể do vi-rút hay vi khuẩn có khả năng gây ra loét ở bề mặt lưỡi, lợi khi hệ thống miễn dịch thấp. Thông thường những yếu tố như căng thẳng tinh thần hay thể xác, trong tình trạng kiệt sức, khó chịu thời kỳ tiền kinh nguyệt ở phụ nữ, khó chịu từ những loại thực phẩm nào đó chứa nguyên tố natri lauryl và các chất axit, các chất tạo bọt có trong các tuýp đánh răng và nước súc miệng hay chế độ ăn kiêng không hợp lý thiếu sắt hoặc vitamin B12… gây ra bệnh loét miệng.

Trong hầu hết các trường hợp vết loét sẽ tự khỏi không cần bất kỳ cách điều trị nào cả và chỉ cảm thấy khó chịu trong vài ngày. Một số người trải qua điều này một cách đơn giản và để cho nó tự khỏi mà không cần bất cứ tác nhân điều trị nào.

Nhưng nếu bạn muốn nhanh chóng khỏi loét miệng có thể áp dụng một vài cách sau:

-  Mua các loại thuốc giảm đau có chứa các chất axit và glycerin giúp làm sạch và bảo vệ vết thuơng. Các loại thuốc chứa tinh dầu bạc hà, dầu bạch đàn. Chúng có tác dụng giảm đau và rút ngắn thời gian điều trị.

- Cố gắng đánh răng hoặc dùng nước súc miệng nhẹ nhàng không có chứa các chất SLS

- Nước súc miệng tại nhà cũng có tác dụng giảm đau. Cố gắng súc miệng ít nhất 4 lần/ ngày với một lượng dung dịch ôxy già và 2 thìa nước hoặc 4 thìa nước trộn với một thìa muối và một thìa soda. Chỉ nên ngậm trong miệng khoảng một phút. Nhớ đừng nuốt vào trong miệng nhé.

- Chấm nhẹ thuốc nước có chứa ôxy trực tiếp lên chỗ loét và sau đó thêm một lượng nhỏ magie cacbonat. Phương pháp điều trị này có thể làm giảm cơn đau, mau lành vết thương.

- Phương pháp túi chè: pha túi chè đen vắt ráo, thấm trực tiếp vào chỗ loét 3-4 lần/ngày, axitamin sẽ làm lành vết thương nhanh chóng.

Ngoài ra bạn cũng cần chú ý đến cách ăn uống trong lúc bị viêm loét miệng để tránh đau xót miệng như:

- Tránh ăn các loại thực phẩm có chứa axit có vị chát hay tẩm nhiều gia vị (ví dụ như chanh, ớt, hạt tiêu cà chua, bưởi… sẽ làm xót vết thương gây đau đớn hơn)

- Uống nhiều nước và cẩn thận khi đánh răng. Tránh để bàn chải hoặc thức ăn đồ cứng, sắc nhọn cọ xước nhiều lần vào vết thương sẽ làm vết thương lâu lành.

- Để giảm đau bạn có thể dùng ống hút khi uống nước.

Nếu sau một vài tuần không thấy dấu hiệu khả quan bạn nên tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe tìm ra căn nguyên của bệnh. Có thể bệnh loét miệng là triệu chứng của những bệnh khác ẩn dấu bên trong cơ thể bạn chứ không đơn thuần chỉ là nhiệt miệng. Chúc bạn sức khoẻ.

Theo Minh Anh
Dân trí/KH
Chia sẻ