Nhập viện vì dị ứng sữa Dutch Lady Vivinal Gos

,
Chia sẻ

Uống hết hộp sữa tiệt trùng Dutch Lady Vivinal Gos, chưa đầy 2 phút, chị Bùi Thị Thanh Loan (Nguyễn Chí Thanh, HN) thấy chóng mặt, khó thở, mặt nóng ran, mắt đỏ ngầu, mồm bị sưng và tím ngắt.

Chị Loan kể lại: khoảng 14h ngày 9/11, chị cùng đồng nghiệp đi uống nước ở gần cơ quan (Hoàng Cầu, Hà Nội) và có mua một lốc sữa Cô gái Hà Lan tại quán nước gồm 4 hộp. Sau khi uống hết 1 hộp, chị mới phát hiện ra loại sữa này đang được thu hồi.
 
Chị Loan sau khi 3 giờ cấp cứu. Ảnh: KL
 
Uống hết hộp sữa tiệt trùng Dutch Lady Vivinal Gos, chưa đầy 2 phút, chị Loan thấy chóng mặt, khó thở, mặt nóng ran, mắt đỏ ngầu, ít phút sau, mồm bị sưng và tím ngắt.
 
Sau 3 tiếng được cấp cứu tại Khoa Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, sức khỏe của chị Loan dần được cải thiện, cơ thể bớt choáng váng nhưng một bên mắt vẫn sưng húp, chưa thể mở được.

Trao đổi ngày 11/11, Khoa Dị ứng, BV Bạch Mai cho hay: “Bệnh nhân Loan bị dị ứng do thực phẩm. Chúng tôi nghi là do sữa Vivinal Gos. Tuy nhiên, bệnh viện chỉ có nhiệm vụ cấp cứu, chữa trị cho bệnh nhân bình phục chứ không đi sâu vào nghiên cứu cụ thể xem loại thực phẩm nào gây dị ứng”.

Khoa Dị ứng, BV Bạch Mai còn cho biết thêm, riêng trong sáng 11/11, Khoa cũng tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi bị dị ứng sau khi dùng sữa Vivinal Gos.
 
Bác sĩ nghi chị Loan ngộ độc do sữa Vivinal Gos. Ảnh: KL
 
Hộp sữa còn lại trong dây sữa chị Loan mua. Ảnh: HY
 
Sau khi xuất hiện trên thị trường hơn một tháng, ngày 27/10, sản phẩm sữa tiệt trùng Cô gái Hà Lan có chứa Vivinal Gos (chất xơ tự nhiên được chiết xuất từ sữa, hoàn toàn không có chất phụ gia) bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi vì nghi ngại nguyên nhân gây dị ứng ở 12 trẻ nhỏ.

Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, theo báo cáo mới nhất đến ngày 4/11, Cty Friesland Campina Việt Nam đã thu hồi được 56% sản phẩm sữa có chứa Vivinal Gos.
 
Cục đã yêu cầu phía Cty phải hoàn thành việc thu hồi sữa trước 15/11 và phía Cty cũng cam kết sẽ hoàn thành đúng thời hạn.

Theo H.Yến - Khả Linh
Bee

Chia sẻ