Nguyên nhân sảy thai khó tránh

,
Chia sẻ

Bất thường nhiễm sắc thể trong trứng đã được thụ tinh là một trong số những nguyên nhân gây sảy thai khó phòng tránh được.

Sảy thai là sự chấm dứt thai kỳ, thường xảy ra trong vòng 20 tuần đầu tiên. Trong đó, khoảng 80% trường hợp sảy thai xuất hiện trước tuần thứ 12. Điều này chưa bao gồm việc bị mất trứng đã thụ tinh trước khi bạn xét nghiệm dương tính với chuyện có thai.

Các nghiên cứu chứng minh, có khá nhiều trường hợp trứng đã được thụ tinh nhưng bị mất trước khi người mẹ phát hiện mình có thai. Vì chúng bị mất quá sớm, trước khi người mẹ biết mình mang bầu.

Nếu bị mất thai sau tuần thứ 20 thì gọi là thai chết non, không phải sảy thai.

Nguyên nhân gây sảy thai khó tránh

Bất thường nhiễm sắc thể trong trứng đã được thụ tinh là một trong số những nguyên nhân gây sảy thai khó phòng tránh được. Điều này có nghĩa là trứng (hoặc tinh trùng) đã mang nhầm số nhiễm sắc thể từ trước và kết quả, trứng được thụ tinh không thể phát triển như bình thường.

Nguyên nhân khác gây sảy thai là do sự trục trặc khi trứng được thụ tinh phát triển; chẳng hạn, trứng thụ tinh không cấy ở đúng vị trí trong tử cung hoặc có bất thường ở phôi thai nên trứng thụ tinh không thể phát triển. Nhiều trường hợp, sảy thai liên tiếp 2-3 lần diễn ra trong thời kỳ đầu.

Trường hợp trứng đã thụ tinh có bất thường ở nhiễm sắc thể, thai kỳ phải chấm dứt sớm, thường gọi là do trứng hỏng. Khi đó, trứng thụ thai cấy đúng chỗ trong tử cung, túi thai phát triển nhưng phôi thai lại dừng phát triển từ sớm hoặc không thấy xuất hiện.

Do nhau thai tiết ra hormone nên khi thử thai, bạn mang kết quả dương tính, các triệu chứng nghén xuất hiện. Tuy nhiên, siêu âm lại cho thấy một bào thai trống rỗng. Trường hợp này, bào thai không phát triển nên không thể có tim thai.

Trường hợp nguy cơ cao

Dù bất kỳ thai phụ nào cũng có thể bị sảy thai nhưng một số có nguy cơ cao hơn:

- Tuổi tác: Mang thai khi cao tuổi thì nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở bào thai cũng cao và kết quả là sự sảy thai. Phụ nữ ở độ tuổi 40 có nguy cơ sảy thai cao gấp đôi phụ nữ ở tuổi 20.

- Có tiền sử sảy thai: Phụ nữ có 2-3 lần sảy thai trước đó thì có nguy cơ bị sảy thai lại cao.

- Mắc bệnh mạn tính: Như tiểu đường, máu khó đông, bất thường nhiễm sắc thể cũng có nguy cơ cao về sảy thai.

- Vấn đề ở đường tiểu và khung xương chậu: Cổ tử cung yếu hoặc ngắn cũng dễ bị sảy thai.

- Mắc một số bệnh truyền nhiễm: Như quai bị, rubella, sởi, lậu, HIV…

- Hút thuốc, uống rượu, dùng chất gây nghiện: Nhiều nghiên cứu chứng minh mối liên quan giữa việc tiêu thụ 4 (hoặc hơn 4) tách cafe mỗi ngày với nguy cơ sảy thai.

- Sử dụng thuốc: Nhiều loại thuốc có liên quan đến sảy thai. Vì thế, cần hỏi ý kiến bác sĩ cẩn thận với việc dùng thuốc trong thai kỳ. Ngoài ra, một số loại thuốc bị dùng quá liều như aspirin hoặc ibuprofen cũng liên quan đến sảy thai.

- Yếu tố môi trường: Chì, hóa chất, benzen…

- Yếu tố từ người chồng: Dù ít được chú ý nhưng những yếu tố từ người chồng cũng liên quan đến sảy thai, nhất là chuyện tuổi tác. Nhiều nghiên cứu chứng minh, chất lượng tinh trùng bị hủy hoại nghiêm trọng do chì, hóa chất, thuốc trừ sâu…

Theo Ngọc Huê
Mevabe/Babycentre
Chia sẻ